Pháp quản thúc 24 nhà hoạt động môi trường vì COP 21

Chủ Nhật, 29/11/2015, 15:18
Ít nhất 24 nhà hoạt động môi trường đang bị quản thúc tại gia trong bối cảnh nước chủ nhà Pháp siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đối khí hậu (COP 21).

"24 người này bị quản thúc tại gia vì họ từng có các hành động bao lực khi tham gia biểu trình trong quá khứ, đồng thời họ cũng tuyên bố không tôn trọng tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve công bố hôm 29-11.

An ninh đang được thắt chặt tại Paris. Ảnh: Hawkey.

Dưới tình trạng khẩn cấp được Tổng thống Pháp Francois Hollande áp dụng sau cuộc tấn công tại Paris ngày 13/11 vừa qua, tất cả các cuộc tụ họp tại nơi công cộng đều bị cấm khiến cho kế hoạch biểu tình lớn mà những tổ chức môi trường dự kiến tổ chức đều bị hoãn.

Tuy vậy một nhóm các nhà hoạt động môi trường  Pháp vẫn có kế hoạch tổ chức cho 3.400 người đứng xếp hàng tại trung tâm Paris. Trong khi đó nhiều tổ chức môi trường trên thế giới tuyên bố gửi tới Paris 10.00 đôi giày để bày tỏ tình đoàn kết với các nhà hoạt động môi trường Pháp.

Hội nghị COP21 sẽ diễn ra từ ngày 30-11 đến 11-12, quy tụ 40.000 đại biểu và 3.000 nhà báo từ khắp thế giới đến Paris. Nước chủ nhà đã phải huy động 120.000 cảnh sát và binh lính nhằm đảm bảo an ninh.

Bình Nguyễn (theo RT)
.
.
.