Pháp: Tổng Giám đốc IMF bị tòa án triệu tập

Thứ Sáu, 18/12/2015, 15:14
Tổng Giám đốc Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) đang bị cáo buộc lơ là trong vụ kiện liên quan đến doanh nhân Bernard Tapie.
Hôm 17-12, một tòa án ở Pháp đã gửi giấy triệu tập tới bà Christine Lagarde, đương kim Tổng Giám đốc IMF vì vai trò của bà trong việc chi trả tiền bồi hoàn trị giá tới 400 triệu Euro cho doanh nhân Bernard Tapie, người vốn nổi tiếng là ủng hộ tài chính cho cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong cuộc đua vào điện Elysee hồi năm 2007.
Tổng Giám đốc Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Ảnh: WikiMedia.
Theo kênh truyền hình iTele, thời điểm đó, bà Christine Lagarde đang là Bộ trưởng Tài chính và vụ việc của doanh nhân Bernard Tapie có liên quan đến tranh chấp với ngân hàng Credit Lyonnais. Nếu bị truy tố tại Pháp, bà Christine Lagarde có nguy cơ nhận án 1 năm tù giam và phải rời bỏ chức vụ Tổng Giám đốc IMF. Được biết, doanh nhân Bernard Tapie là chủ một CLB bóng đá ở Pháp và từng là ngôi sao nhạc pop. Các vụ kiện tụng giữa ông này với ngân hàng Credit Lyonnais vẫn kéo dài trong suốt 20 năm qua.
Anh Tuấn (Theo Telegraph)
.
.
.