Phá cửa xe giải cứu 2 đứa trẻ bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng

Thứ Hai, 30/12/2019, 20:46
Một bé trai và một bé gái trong độ tuổi tiểu học được người dân phát hiện bị “bỏ quên” trong một chiếc xe hơi khóa cửa, đậu trước một trung tâm mua sắm…

Sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có một bé trai và một bé gái đang kêu khóc trong một chiếc xe hơi khóa kín cửa, đậu trước một trung tâm mua sắm ở vùng ngoại ô Springvale của thành phố Melbourne (bang Victoria, Australia) vào khoảng 13h chiều ngày hôm qua (29-12), lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt.

Người dân đã báo cảnh sát sau khi phát hiện 2 đứa trẻ kêu khóc trong xe ô tô.

Cảnh sát đã phá cửa sổ để giải cứu hai đứa trẻ. Chúng đều bị sốc nhiệt và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để theo dõi.

Theo cảnh sát bang Victoria, tại thời điểm hai đứa trẻ (bé trai 1 tuổi và bé gái 6 tuổi) bị bỏ lại trong xe, mặc dù nhiệt độ ngoài trời chỉ 25 độ C, thế nhưng nhiệt độ bên trong xe có thể lên tới 60 độ C.


Bà mẹ 29 tuổi đang đối mặt với án phạt lên tới 4.000 đô la hoặc ngồi tù 6 tháng vì tội "bỏ quên" 2 con trên xe.

Người mẹ (29 tuổi) sau đó đã bị bắt giữ với cáo buộc bỏ rơi 2 đứa con nhỏ trong chiếc xe hơi giữa trời nắng nóng. Theo luật pháp Australia, cô có thể bị phạt tới 4.000 đô la hoặc phạt tù tới 6 tháng.

V.Cường (theo 7news)
.
.
.