Phà Sewol "cập bến" sau 3 năm xảy ra thảm họa làm hơn 300 người chết

Thứ Bảy, 01/04/2017, 19:51
Phà Sewol mới đây đã được vận chuyển về cảng Mokpo phía Tây Nam Hàn Quốc để phục vụ công tác điều tra và tìm kiếm thi thể của 9 nạn nhân cuối cùng.

Yonhap hôm 31-3 cho biết, con tàu bán trục vớt chở phà Sewol cập cảng Mokpo vào khoảng 14h30 (giờ địa phương). Ngay sau đó, chiếc phà xấu số sẽ được đưa đến một xưởng sửa chữa gần đó để nhà chức trách thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân.

Sau gần 3 năm kể từ khi thảm họa chìm phà Sewol xảy ra làm hơn 300 người thiệt mạng, ngày 22-3, chính quyền Hàn Quốc đã tiến hành trục vớt chiếc phà xấu số sau nhiều tháng bị trì hoãn vì điều kiện thời tiết không đảm bảo.

Sáng 22-3, quá trình trục vớt phà Sewol đã bắt đầu. Công việc được tiến hành sớm hơn dự kiến đến gần 2 tuần sau nhiều bước kiểm tra. Ảnh: Reuters
Chiều tối 24-3, phà Sewol đã được nâng lên một nửa. Thời tiết như thuận theo lời cầu nguyện cho quá trình trục vớt suôn sẻ của nhiều người dân Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Tới đêm 25-3, phà đã chính thức được đưa lên mặt nước sau gần 3 năm sau khi bị chìm ở vùng biển ngoài khơi đảo Jindo. Chiến dịch trục vớt chiếc phà dài 145 m của Hàn Quốc tiêu tốn khoảng 85,1 tỷ won, là một trong những vụ trục vớt tốn kém nhất. Ảnh: Reuters
Phà Sewol sau khi được cẩu lên để đưa về bờ. Mất tới 6h để con tàu hoàn thành nốt 90km cuối cùng của mình về với "đất mẹ". Ảnh: Yonhap
Tàu vận tải bán tiềm thủy chở xác phà Sewol di chuyển với tốc độ từ 13 đến 18,5 km/h, vượt qua quãng đường khoảng 90 km. Ảnh: Yonhap
Theo dự kiến, nhà chức trách mất một tuần để dỡ xác phà Sewol từ tàu vận tải và đưa lên bờ. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Ảnh: getty
Con tàu chở phà Sewol đi qua người nhà nạn nhân xấu số. Hiện còn 9 thi thể chưa được tìm thấy. Ảnh: Getty
Những phương tiện giao thông còn sót lại trên chiếc phà đang trực rơi ra ngoài sau khi được trục vớt. Ảnh: Getty

Phà Sewol, với cấu trúc thiếu an toàn, đã chở quá tải và rẽ gấp nên đã bị lật rồi chìm ở độ sâu 44m, ngoài khơi đảo Tây Nam Jindo. Ảnh: Reuters
Theo Korea Times, chính phủ Hàn Quốc đã cử 105 viên chức từ các Bộ Hải dương, An ninh, Giáo dục, Tư pháp, Y tế, Lao động, Môi trường và Nội vụ đến Mokpo để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân.  Ảnh: Getty.
Tàu Sewol, tải trọng 6.835 tấn, chìm ngày 16-4-2014 khi thực hiện hải trình từ Incheon tới Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Phùng Nguyễn (Ảnh)
.
.
.