Peru có số ca tử vong vì COVID-19 trên đầu người cao nhất thế giới

Thứ Ba, 01/06/2021, 08:04
Peru ngày 31/5 đã công bố thay đổi trong liệu các ca tử vong vì COVID-19, khiến quốc gia Nam Mỹ này trở thành nước có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới.
Nghĩa trang tại Iquitos, Peru. Ảnh Reuters. 

Theo thông báo của cơ quan chức năng Peru, nước này ghi nhận khoảng 180.000 ca tử vong từ ngày 22/3/2020 đến ngày 22/5/2021, trong khi số liệu trước đó chỉ là hơn 69.000 ca.

Bộ trưởng Bộ Y tế Peru Oscar Ugarte cho biết số ca tử vong tăng bất ngờ là do nhiều ca trước đó không được tính là do COVID-19 gây ra. Hiện nay, các tiêu chí phân loại nguyên nhân tử vong tại Peru đã được thay đổi. Trước đó, chỉ những người đã “xét nghiệm dương tính” và tử vong mới được tính là chết vì COVID-19.

Trong các quốc gia khu vực Mỹ Latin, chỉ có Brazil và Mexico là những nước có số ca tử vong cao đột biến so với Peru.

Tuy nhiên, dựa trên quy mô dân số, số ca tử vong theo đầu người tại Peru hiện cao nhất thế giới, cao gấp đôi Brazil, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Trước đó, Hungary là nước có số ca tử vong trên đầu người cao nhất với tỷ lệ 300 ca tử vong trên 100.000 dân. Hiện Peru có 500 ca tử vong trên 100.000 dân.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.