Nổ kho khí đốt ở Áo, 1 người chết và 8 người bị thương

Thứ Ba, 12/12/2017, 21:59
Trực thăng cứu nạn đang bay quanh khu vực hiện trường của một vụ nổ trạm khí đốt OMV ở thành phố Baumgarden, Cộng hòa Áo hôm 12-12. Hoạt động của trung tâm khí đốt đã ngưng hoàn toàn.

“Có 8 người bị thương và 1 người chết”, Cảnh sát trưởng Markus Haindl cho biết sau khi vụ nổ xảy ra tại một kho khí đốt tự nhiên của công ty dầu-khí OMV ơt Bauumgarten.

Khi được hỏi liệu khủng bố có được loại trừ như một nguyên nhân gây ra tai nạn, vị cán bộ an ninh đáp: “sự cố kỹ thuật” là nguyên nhân đằng sau vụ tai nạn, “không có dấu hiệu khủng bố”.

Hoạt động cứu nạn diễn ra tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi không thế nói thêm, chúng tôi đang bắt đầu điều tra. Có hàng trăm lính cứu hỏa, nhân viên cứu nạn và cảnh sát đang có mặt tại hiện trường thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả”, ông Haindl cho biết thêm.

Cảnh sát địa phương thúc giục người dân đến hiện trường và “làm theo hướng dẫn” từ nhà chức trách.

Người phát ngôn OMV xác nhận công ty (lớn nhất ở Trung Âu) đang tìm hiểu bộ phận nào của kho bị ảnh hưởng và cho biết thêm một cuộc điều tra hình sự đã bắt đầu, theo trang noe.ort.at

Video và ảnh được đăng tải trực tuyến trên Internet cho thấy lửa bốc cao sau vụ nổ.

Trung tâm vận chuyển gần 40 triệu m3 khí đốt mỗi năm và tái phân phối ở châu Âu.

Bloomberg đưa tin vụ nổ làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt cho Italy, Hungary và Slovenia.

Phạm Trúc
.
.
.