Nhà cao tầng hóa thác nước, người dân bỏ chạy vì động đất tại Philippines

Thứ Ba, 23/04/2019, 18:05
Đoạn clip được đăng tải trên Facebook đã ghi lại khoảnh khắc nước tràn xuống từ một bể bơi trên cao gây nên cảnh tượng kinh hoàng khi trận động đất mạnh 6.1 độ richter xảy ra tại Philippines hôm 22-4 khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Tòa nhà biến thành thác nước do động đất. Nguồn: Michael Rivo 

Một người dùng Facebook có tên Michael Rivo ngày 22-4 đã đăng tải clip dài hơn 30s ghi lại khoảnh khắc một bể bơi nằm trên tầng thượng của tòa nhà Anchor Skysuites thuộc thủ đô Manila, Philippines bị tràn nước xuống phía dưới do động đất. 

Dòng nước tuôn trào không ngừng do rung chấn từ tòa nhà có chiều cao 194 m gây nên cảnh tưởng hãi hùng như ngày tận thế, khiến hàng trăm người dân hoảng sợ bỏ chạy. 

Theo Manila Bulletin, trận động đất mạnh 6.1 độ richter xảy ra vào 5h chiều ngày 22-4 giờ địa phương (tức 6h chiều cùng ngày giờ Việt Nam) đã gây nên tổn thất lớn cho khu vực thủ đô Manila và đặc biệt là tại đảo Luzon, nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Manila.

Cảnh tượng người dân hoảng loạn bỏ chạy khi trận động đất xảy ra. Nguồn: Manila Bulletin Online

Viện Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (Phivolcs) cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 12km, cách thị trấn Castillejos (tỉnh Zambales, phía Tây đảo Luzon) 18km về phía Đông Bắc.

Tính đến chiều 23-4, 16 người được xác nhận đã thiệt mạng, Manila Bulletin cho biết. Theo ông Ricardo Salad, người đứng đầu Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines, có khoảng 81 người bị thương và 14 người khác vẫn mất tích trong trận động đất.

Trong ngày 23-4, Reuters đưa tin, lực lượng chức năng đã được điều động tối đa đề giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong khu tòa nhà mua sắm 4 tầng bị đổ sụp sau trận động đất nằm tại khu vực Porac, cách thủ đô Manila 110 km về phía bắc.

Động đất khiến nhiều công trình kiến trúc bị hư hỏng nặng nề. Ảnh: Reuters
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Ảnh: Reuters

Các nhân viên quân đội, cảnh sát cùng tình nguyện viên đã liên tục tìm kiếm, sử dụng cần cẩu, xà beng, máy xúc và cả chó nghiệp vụ với hi vọng có thể tìm thấy những người mất tích. 

Trận động đất cũng đã làm hư hại gần 30 ngôi nhà, đường bê tông, cầu cảng, nhà thờ. Nhiều nhà cao tầng đã phải di tản người dân và nhân viên để đảm bảo an toàn. Dịch vụ đường sắt đã phải tạm dừng trong một thời gian ngắn, theo Reuters.

Hiện lực lượng chức năng đã giải cứu được 9 nạn nhân khỏi đống đổ nát và tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân xấu số bị chôn vùi trong đá vụn. Hầu hết các trường hợp tử vong đều xảy ra tại khu vực tỉnh Pampanga. 

Cũng trong chiều 23-4, một trận động đất mạnh 6.5 độ richter tiếp tục xảy ra tại khu vực Samar phía nam Philippines, theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines. Song hiện chưa có con số về thương vong và thiệt hại do trận động đất gây ra.

Philippines nằm ở "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, một trong những vùng hoạt động địa chất của Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất.

Lam Ninh
.
.
.