Nghi vấn tàu chở hàng Triều Tiên chìm ngoài khơi Nhật Bản

Thứ Hai, 24/05/2021, 09:29
Một con tàu của Triều Tiên được cho là nằm trong danh sách đen của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Nhật Bản khi vận chuyển hàng nghìn tấn hàng, Yonhap ngày 24/5 đưa tin.

Ảnh minh họa. Ảnh: Yonhap

Yonhap dẫn nguồn tin cơ quan hàng hải Nhật Bản cho biết, tàu chở hàng có trọng tải 5,500 tấn Chongbong bị chìm ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Shimane, phía tây Nhật Bản vào khoảng 14h32 ngày 22/5 (giờ địa phương).

Vào thời điểm bị chìm, con tàu nhiều khả năng đang trên đường đến cảng Songrim ở tỉnh Hwanghae, miền tây nam của Triều Tiên sau khi rời Chongjin, một cảng ở khu vực đông bắc nước này.

Tàu Chongbong được cho là đã chở khoảng 6.500 tấn sắt vào thời điểm bị chìm. Tất cả 21 thành viên thủy thủ đoàn đều đã được cứu bởi một tàu chở dầu của Triều Tiên di chuyển gần đó, nguồn tin cho biết.

Trước đó, theo Yonhap, một tàu của Triều Tiên có tên "Chongbong" đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ được công bố vào tháng 3/2016. 

Hiện vẫn chưa thể xác nhận liệu tàu gặp nạn và tàu trong danh sách đen có phải cùng một con tàu hay không.

An Nhiên
.
.
.