Nga sắp bán cho Iran lô vũ khí trị giá hàng tỉ USD

Thứ Hai, 07/12/2015, 13:54
Theo tờ Izvestia ngày 7-12, Nga tin rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ cho phép Moscow ký kết những hợp đồng buôn bán vũ khí mới với Tehran, với giá trị lên tới hàng tỉ USD.

Ông Vladimir Kozhin, cố vấn của Tổng thống Nga về lĩnh vực hợp tác công nghệ - quân sự cho hay: “Có một sự quan tâm rất lớn từ phía Iran. Họ cần phải hiện đại hóa hầu như tất cả các Lực lượng vũ trang của mình. Đây sẽ là những hợp đồng vô cùng quan trọng, trị giá hàng tỉ USD”.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga.

Hồi tháng 11, Nga đã bắt đầu chuyển giao cho Iran năm hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, gồm 40 bệ phóng trị giá khoảng 800 triệu USD. Hợp đồng này được ký kết từ năm 2007.

Tuy nhiên, hợp đồng trên đã bị đình chỉ sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 1929 áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Trần Linh
.
.
.