Nga muốn "lôi" Anh, Pháp vào đàm phán hạt nhân

Thứ Sáu, 30/07/2021, 10:25
Trong khi Mỹ muốn Trung Quốc tham gia đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân thì Nga cho rằng các cường quốc quân sự châu Âu như Anh và Pháp cũng cần xuất hiện trên bàn đàm phán.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Ảnh: AP

Quan chức cấp cao hai nước Nga-Mỹ đã tiếp tục các cuộc đàm phán ổn định chiến lược ở Geneva, Thụy Sĩ trong ngày 29/7. Tại đây, phái đoàn Moscow và Washington cho rằng hoạt động đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân, hiện chỉ diễn ra giữa Nga-Mỹ, cần được mở rộng quy mô.

Reuters dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng, Nga muốn Pháp và Anh – hai cường quốc hạt nhân ở châu Âu- tham gia đối thoại kiểm soát vũ khí. "Đề nghị này liên quan đến quyết định gần đây của London về việc tăng số lượng đầu đạn thêm 40%, lên mức 260 đơn vị", ông Antonov nói.

Trong khi đó, hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Mỹ vẫn bày tỏ kì vọng Trung Quốc sẽ tham gia đối thoại. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Washington từng nhiều lần hối thúc Bắc Kinh cùng đàm phán với Nga-Mỹ, nhưng không gặt hái kết quả.

Cách đây vài ngày, Mỹ bày tỏ quan ngại trước thông tin Trung Quốc đang xây dựng thêm hơn 100 hầm chứa tên lửa. Bộ Ngoại giao Mỹ từng mô tả việc Trung Quốc tăng cường xây dựng lực lượng hạt nhân là động thái đáng lo ngại và đề nghị Bắc Kinh có biện pháp giảm nguy cơ chạy đua vũ trang.

Theo TASS, các cuộc gặp ở Geneva là lần đầu tiên quan chức hai nước Nga-Mỹ tiến hành tham vấn từ sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva hôm 16/6 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nơi hai nhà lãnh đạo đã thống nhất sẽ duy trì đối thoại về kiểm soát vũ khí và giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột.

Thiện Nhân
.
.
.