Nga kiện Ukraine vì thiếu nợ

Thứ Bảy, 02/01/2016, 15:11
Bộ Tài chính Nga hôm 1-1 tuyên bố rằng Nga sẽ khởi kiện Ukraine vì không trả món nợ 3 tỷ USD. 
Việc đâm đơn kiện chính quyền Kiev ra tòa án đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn. Đơn kiện này sẽ được gửi tới một tòa án ở Anh.

Trong thông báo của mình, Bộ Tài chính Nga cũng cho biết, các bước để khởi kiện đang được tiến hành bởi hôm 31-12-2015 vừa qua là hạn cuối mà Ukraine phải trả nợ.

Nhưng chính quyền Kiev đã không có động thái gì thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố họ không thể trả nợ vì đây là món nợ có từ thời chính quyền Tổng thống Viktor Yanukoyvch. 

Hồi tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã đạt thỏa thuận tái cơ cấu nợ với các chủ nợ tư nhân và được giảm nợ tới 20%. Ảnh: RTE

Nguồn tin từ hãng RTE cho hay, khoản vay này được Kiev tiến hành từ năm 2013. Hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi Ukraine đạt thỏa thuận tái cơ cấu nợ với các chủ nợ tư nhân, Nga đã đề xuất cho Kiev trả nợ dần trong vòng 3 năm. Song chính phủ Ukraine không đồng ý mà cứ khăng khăng đòi Nga giảm nợ.

S.Thương (Theo RTE)
.
.
.