Nga không kích gần 20 mục tiêu ở khu vực Su-24 bị bắn hạ

Thứ Bảy, 28/11/2015, 13:15
Ngày 28-11 là ngày thứ 4 liên tiếp Nga tiến hành không kích vào vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, gần khu vực chiếc Su-24 bị bắn hạ.
Tính đến trưa ngày 28-11, Nga đã tiến hành không kích gần 20 mục tiêu được cho là của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở gần vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. 

Trong các cuộc không kích này, theo phân tích dữ liệu của hãng Reuters, có cả các địa điểm nơi đông dân người sắc tộc Thổ sinh sống ở Tây Bắc Syria. Khu vực phía Bắc tỉnh Latakia, miền Tây Syria cũng chịu nhiều đợt bom dội. 

Một số hãng truyền thông của Đức thì đưa tin rằng, rất có thể, trong thời gian tới Nga sẽ hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cả bằng bộ binh và pháo binh.

Theo quan điểm của một số quan chức và chính trị gia ở Nga, việc chiến đấu cơ Su-24 bị bắn hạ là “hành động tàn bạo” và Nga cần phải đáp trả thích đáng.

Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga. Ảnh: Sputnik

Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshin trong lần trả lời phỏng vấn đài truyền hình Digi24 của Rumania còn nhấn mạnh rằng, Nga có quyền đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ bằng quân sự.

Anh Tuấn (Theo CNN)
.
.
.