Nga, Iran ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa

Thứ Hai, 09/11/2015, 20:40
Ngày 9/11, Giám đốc điều hành Tập đoàn Quốc phòng nhà nước Rostec (Nga) Sergei Chemezov cho biết, Nga và Iran đã ký kết hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Phát biểu tại Triển lãm Hàng không vũ trụ quốc tế Dubai 2015, ông Chemezov nói: “Hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã được ký kết”.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Trong khi đó, người phát ngôn Rostoc cho hay: “Các cuộc đàm phán với phía Iran về hệ thống tên lửa phòng không S-300 vẫn đang diễn ra và sẽ hoàn tất sớm nhất vào đầu năm 2016”. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc Tehran sẽ lựa chọn phiên bản nào của S-300: S-300VM hay S-300PMU-1 - phiên bản đã ngừng sản xuất nhưng có thể được chế tạo riêng cho Iran.

Khổng Hà
.
.
.