Nga dỡ bỏ lệnh cấm đi lại với Việt Nam

Thứ Ba, 26/01/2021, 15:11
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 25/1 đã ký quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với Phần Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Qatar kể từ ngày mai (27/1), theo Reuters.


Quyết định nêu rõ công dân của 4 quốc gia Phần Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Qatar có thể nhập cảnh vào Nga qua đường hàng không. Đổi lại, công dân Nga cũng sẽ được phép bay đến các quốc gia này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ITN)

Nga ban đầu đã đưa ra các hạn chế đi lại vào ngày 16/3/2020 để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan.

Trước đó, Ban chỉ huy phòng dịch COVID-19 của Nga hôm 16/1 đã quyết định nối lại đường bay với các nước nói trên kể từ ngày 27/1.

Cụ thể các đường bay gồm Moscow - Hà Nội và Moscow - Delhi sẽ được khai thác 2 lần/tuần, cũng như sẽ nối lại các đường bay từ Moscow và St.Petersburg đến Helsinki 2 lần/tuần và chặng Moscow - Doha sẽ được khai thác 3 chuyến/tuần.

Trong vòng 24 giờ qua, Nga vẫn ghi nhận 19.290 ca mắc mới COVID-19 dù đây là mức thấp nhất kể từ ngày 3/11/2020. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày 11/11/2020, số ca nhiễm COVID-19 tại Nga trong ngày ở mức dưới 20.000 ca. 

Hồ Thiên
.
.
.