Nga điều máy bay chở cô bé bị cụt 2 chân về Moscow chữa trị

Thứ Năm, 02/06/2016, 17:31
Ngày 2-6, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin một máy bay IL-76 của nước này đã đưa cô bé Sindra Zaarur đến Moscow để điều trị vết thương gây ra trong đợt pháo kích của phe đối lập Syria.


Sindra Zaarur -10 tuổi bị thương khi quân đối lập Syria pháo kích vào một trung tâm của Nga tại thành phố Aleppo của Syria trong ngày 16-4. Quân đối lập sử dụng một kiểu pháo kích được đặt biệt danh là "máy địa ngục" khi chúng sử dụng đạn chứa khí ga nhằm tăng sát thương lên mức cao nhất.

Máy bay vận tải IL-76

Chị gái và cháu gái của cô bé đã thiệt mạng trong vụ nổ ngay trước mắt Zaaur. Bản thân cô bé mất cả hai chân. Các bác sĩ tại Aleppo đã làm tất cả để cứu mạng sống cô bé nhưng để phục hồi sức khỏe cho Zaaur thì Syria hiện không có khả năng.

Biết được thông tin về Zaaur, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tướng Sergei Shoigu đã ra lệnh gửi máy bay vận tải quân sự IL-76 và đội y tế đến Syria để sơ tán cô bé tới Moscow.

Tại Moscow, Zaaur sẽ được điều trị và phục hồi chức năng tại bệnh viện nhi của Nga.

BN.
.
.
.