Nga chính thức bổ nhiệm tân Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Sáu, 19/05/2017, 13:30

Ngày 18-5, Nga đã chính thức bổ nhiệm ông Aleksey Yerhov làm tân đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ, 5 tháng sau vụ ám sát Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Andrey Karlov.

Việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aleksey Yerhov được đưa ra trước thời điểm Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự Hội nghị Hợp tác Kinh tế của các quốc gia khu vực Biển Đen (BSEC) ở Istanbul vào ngày 22-5.

Tân Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Aleksey Yerhov (Ảnh: Anadolu)

Ông Aleksey Yerhov là cựu Tổng lãnh sự Nga từng công tác ở Istanbul.

Đại sứ Karlov bị phần tử cực đoan Gulen Mevlut Mert Altintas dùng súng ám sát vào ngày 19-12-2016 khi ông đang thực hiện bài phát biểu tại một cuộc triển lãm tranh ở Ankara.

Altintas (từng là một viên cảnh sát bị sa thải vì liên quan đến phong trào cực đoan Gulen) sau đó bị lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắn chết ngay tại hiện trường.

Altintas có liên quan đến một vụ điều tra về tổ chức cực đoan Gulen từ năm 2015. Hắn từng tham gia các cuộc họp của Gulen ở Izmir, theo báo cáo vào ngày 13-8-2015.

Ngọc Bích
.
.
.