Nga báo cáo hơn một triệu ca nhiễm COVID-19

Thứ Ba, 01/09/2020, 15:36
Số ca nhiễm COVID-19 tại Nga đã vượt mốc một triệu và hiện đứng thứ 4 thế giới về chỉ số này, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Người dân Nga được 

Bộ Y tế Nga ngày 1/9 thông báo nước này ghi nhận thêm 4.729 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số người nhiễm toàn quốc lên 1.000.048 ca. Nga là nước thứ 4 thế giới báo cáo hơn một triệu ca COVID-19, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Số người thiệt mạng vì dịch tại Nga là 17.299, bao gồm 123 ca trong 24h gần nhất. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Nga là khoảng 1,7%, khá thấp so với thế giới, nhất là các quốc gia châu Âu.

The Moscow Times cho hay có một số đồ đoán Nga rằng đã không thống kê được đủ số ca thiệt mạng. Cơ quan thống kê Rosstat của Nga gần đây cũng thông báo số người chết trên thực tế có thể cao hơn con số thống kê chính thức.

Dù số ca nhiễm mới COVID-19 tại Nga vẫn ở mức cao, song đã giảm đáng kể so với cách đây khoảng 3 tháng, thời điểm nước này ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày. Giới chức Nga đang đẩy mạnh sản xuất vaccine ngừa dịch trong bối cảnh các chuyên gia bày tỏ lo ngại dịch có thể tái bùng phát mạnh mẽ vào mùa Thu.

Hôm 31/8, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết việc tiêm chủng hàng loạt miễn phí đối với công dân Nga sẽ bắt đầu vào tháng 11 hoặc tháng 12/2020.

Thiện Nhân
.
.
.