Nga:

Phó Cảnh sát trưởng cùng gia đình bị đánh chết bằng gậy golf

Chủ Nhật, 24/04/2016, 21:36
Một Phó cảnh sát trưởng khu vực Samara thuộc miền Nam nước Nga được phát hiện bị sát hại cùng với 5 người thân tại nhà riêng.


Hãng tin Nước Nga ngày nay đưa tin vào tối 24-4 (theo giờ Việt Nam), các nạn nhân bị đánh đến chết. Người duy nhất sống sót sau vụ tấn công, một bé gái 7 tuổi đang trong tình trạng hôn mê.

Di ảnh của ông Andrey Gosht.

Vụ án xảy ra ở làng Ivashovka thuộc khu vực Samara vào ngày 24-4. Ông Andrey Gosht 49 tuổi, và các thành viên trong gia đình tử vong vì đa chấn thương.

Theo truyền thông địa phương, ông Gosht cùng cha, mẹ, anh vợ, cháu gái bị đánh chết bằng gậy đánh golf.

Nạn nhân duy nhất sống sót được đưa đến bệnh viện cấp cứu cùng với nhiều vết thương ở vùng đầu và một số vùng khác trên cơ thể. Hiện cháu gái đang trong tình trạng hôn mê sâu, các nhà chức trách cho biết.

Cảnh sát Nga đang triển khai lực lượng điều tra vụ án và truy bắt hung thủ.

Ông Gosht là Phó cảnh sát trưởng khu vực Samara. Trước khi đó ông từng giữ chức cảnh sát trưởng TP Syzan, đô thị lớn thứ 3 ở khu vực Samara.

Ủy ban Điều tra Nga đang điều tra và truy tìm hung thủ gây ra vụ án này.

Ngọc Bích
.
.
.