(NÓNG TUẦN QUA) Xuất hiện “nhà môi giới” cứu thỏa thuận Iran; Myanmar rơi vào hỗn loạn

Thứ Hai, 08/02/2021, 07:44
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị trung gian Mỹ-Iran trở lại thoả thuận hạt nhân, người Myanmar biểu tình phản đối đảo chính và việc hiệp ước kiểm soát hạt nhân New START được gia hạn là những tin tức đáng quan tâm tuần qua.

Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD

Sau nhiều giờ tranh cãi, lưỡng viện Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua ngân sách cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden mà không cần sự ủng hộ của phe Cộng hòa. Trong gói cứu trợ trên, hơn 400 tỷ USD sẽ được dùng để cải thiện khả năng ứng phó và triển khai vaccine COVID-19. Khoảng trên 400 tỷ USD trợ giúp doanh nghiệp và 1.000 tỷ USD trợ giúp các gia đình Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Pháp đề nghị làm trung gian Mỹ-Iran trở lại thoả thuận hạt nhân
Ngoại trưởng các nước ký JCPOA trao đổi vào năm 2015. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4/2 đã đề nghị trở thành nhân vật trung gian điều phối các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran nhằm khôi phục thoả thuận hạt nhân 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Pháp là một thành viên ký kết JCPOA. Sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA từ năm 2018, Tổng thống Macron từng nhiều lần thuyết phục cựu Tổng thống Donald Trump quay lại thoả thuận, song không thành công. Xem chi tiết tại đây

Người dân Myanmar biểu tình rầm rộ phản đối đảo chính

Tiếng còi xe vang dội, hàng loạt dòng người mang biểu ngữ đổ ra đường phố là những gì người ta dễ dàng chứng kiến ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar trong suốt một tuần qua. Trước đó, ngày 1/2, quân đội Myanmar đã tiến hành bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi cùng nhiều quan chức, viện dẫn lý do kết quả bầu cử năm ngoái - với phần thắng thuộc về đảng NLD của bà Suu Kyi - là gian lận. Xem chi tiết tại đây

Tòa án Nga tuyên phạt Navalny 3,5 năm tù giam

Thông tấn Nga TASS cho biết tòa án quận Simonovsky tại thủ đô Moscow ngày 2/2 chính thức chấp thuận đề nghị của cơ quan thi hành án liên bang về việc chuyển 3,5 năm tù treo đối với Navalny liên quan đến một vụ án gian lận thương mại vào năm 2014, thành tù giam. Navalny sẽ thụ án tại một nhà tù có mức độ an ninh trung bình. Luật sư của Navalny khẳng định họ sẽ kháng cáo. Phán quyết của tòa cùng những lời kêu gọi từ Navalny một lần nữa kéo theo các cuộc biểu tình ở nhiều khu vực của Nga. Xem chi tiết tại đây

Hiệp ước kiểm soát hạt nhân New START được gia hạn

Mỹ và Nga ngày 3/2 đã đạt được đồng thuận về việc hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết để gia hạn Hiệp ước New START, theo đó, hiệp ước này được gia hạn không sửa đổi và bổ sung trong 5 năm, cho đến ngày 5/2/2026. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, việc gia hạn New START sẽ giúp khắc phục xu hướng phá vỡ các cơ chế kiểm soát vũ khí, đồng thời bày tỏ sẵn sàng làm việc với Mỹ để củng cố sự ổn định chiến lược toàn cầu. Xem chi tiết tại đây

Anh xin gia nhập CPTPP

Đánh dấu một năm rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh ngày 1/2 (giờ địa phương) đã chính thức nộp hồ sơ gia nhập một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là CPTPP), gồm 11 thành viên là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

Vỡ sông băng ở Ấn Độ, 150 người được cho là đã chết

Khoảng 150 người được cho là đã thiệt mạng sau khi một sông băng ở Himalaya vỡ, khiến các khối băng khổng lồ lao xuống phá hỏng một con đập ở Ấn Độ vào sáng 7/2 (giờ địa phương), gây ra lũ lụt nghiêm trọng, buộc các ngôi làng ở hạ lưu phải sơ tán. Đoạn video do người dân địa phương ghi lại cho thấy cơn lũ đã cuốn phăng con đập và bất kỳ vật cản nào xuất hiện trên dòng chảy của nó. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.