(NÓNG TUẦN QUA) Vũ khí giăng kín biên giới Trung-Ấn; Triều Tiên có bước đi "lạ"

Thứ Hai, 29/06/2020, 07:59
Các hoạt động gia tăng khí tài ở biên giới Trung-Ấn, vụ bê bối bằng phi công giả ở Pakistan và tình hình trên bán đảo Triều Tiên... được truyền thông quốc tế quan tâm đặc biệt trong tuần qua.


Quốc tế đánh giá cao Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 diễn ra ngày 26/6 tại Hà Nội đã thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận khu vực và thế giới. Truyền thông của ASEAN và nhiều nước đối tác ASEAN đã đăng tải nhiều bài viết làm nổi bật vai trò của ASEAN, của Việt Nam trong vị trí là Chủ tịch luân phiên của khối, đánh giá cao những chủ đề và nội dung của Hội nghị đã đưa ra bàn thảo. Xem chi tiết tại đây

Bên cạnh đó, lập trường của ASEAN xung quanh các vấn đề nóng, nhất là tình hình Biển Đông, được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Mới đây nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đăng tải trên Twitter bài viết ca ngợi tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về Biển Đông và đề nghị Trung Quốc hành xử có trách nhiệm hơn. Xem chi tiết tại đây

Ấn Độ kéo tên lửa tới sát biên giới Trung Quốc
Tên  lửa phòng không Akash của Ấn Độ. Ảnh: ITN

Hãng tin ANI ngày 27/6 cho biết quân đội Ấn Độ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn phản ứng nhanh tới khu vực Ladakh sau khi các hệ thống radar tại đây phát hiện sự xuất hiện của máy bay chiến đấu và trực thăng của Trung Quốc. "Các hệ thống tên lửa phòng không phản ứng nhanh trong khu vực Ladakh có nhiệm vụ ngăn chặn bất cứ chuyến bay liều lĩnh nào của tiêm kích hay trực thăng của quân đội Trung Quốc", ANI nêu. Truyền thông địa phương sau đó tiết lộ các hệ thống phòng không vừa được triển khai là Akash, có khả  năng bắn hạ hầu hết mục tiêu bay. Xem chi tiết tại đây

Bê bối bằng phi công giả ở Pakistan

Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar Khan tuần qua tuyên bố trước Quốc hội Pakistan rằng có tới 262 phi công, tức 1/3 số phi công dân dụng Pakistan, sử dụng bằng giả. Hiện 5 quan chức đã bị sa thải vì có liên quan. Đáng chú ý, trong số các phi công được bị phát hiện sử dụng bằng giả có 85 người chưa thể xác định nơi làm việc. Khan cho biết có khả năng họ làm việc ở cả các hãng hàng không nước ngoài, khiến nhiều quốc gia buộc phải có các bước đi khẩn trương để đảm bảo an toàn bay. Xem chi tiết tại đây

Nhà Trắng bác tin Nga treo tiền thưởng để Taliban sát hại lính Mỹ

Tờ New York Times của Mỹ ngày 26/6 bất ngờ đăng tải bản tin khẳng định các quan chức tình báo Mỹ tiết lộ rằng có khả năng điệp viên Nga đã treo thưởng cho phiến quân Taliban để khuyến khích phiến quân tấn công vào lực lượng Mỹ và Anh ở Afghanistan. Tờ báo cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biết về vụ việc. Tuy nhiên, cả Nhà Trắng và đích thân Tổng thống Trump sau đó đã bác bỏ thông tin này. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên thôi kế hoạch quân sự chống Hàn Quốc

Vài ngày sau các lời cảnh báo triển khai quân đến biên giới liên Triều, Triều Tiên hôm 23/6 quyết định dừng kế hoạch quân sự nhằm vào Hàn Quốc. Bình Nhưỡng sau đó đã tháo dỡ các hệ thống loa phát thanh vừa được lắp đặt ở biên giới. Giới quan sát hi vọng động thái có thể mở ra cánh cửa đối thoại Hàn-Triều. Xem chi tiết tại đây

Nga duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng

Hơn 14.000 binh sĩ, hàng trăm khí tài cơ giới và 75 máy bay quân sự các loại ngày 24/6 đã duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng trước Phát xít Đức. Lễ duyệt binh Chiến thắng thường được tổ chức vào ngày 9/5, thời điểm Phát xít đầu hàng quân Đồng minh theo giờ Nga cách đây 75 năm, song được lùi đến ngày 24/6 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xem chi tiết tại đây

Hơn 10 triệu người nhiễm COVID-19 toàn cầu

Thống kê trên Worldometer tính đến hết tuần qua cho thấy dịch COVID-19 đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ với số ca nhiễm lên đến 10.238.000, trong đó 504.000 ca đã tử vong. Dịch được cho là ngày càng diễn biến xấu trên thế giới, với số người nhiễm mới hàng ngày có lúc chạm ngưỡng 200.000 ca. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.