(NÓNG TUẦN QUA) Triều Tiên chấm dứt đàm phán hạt nhân, NATO họp trong bất đồng
- Triều Tiên nói vừa tiến hành vụ thử nghiệm "vô cùng quan trọng"
- Bí mật phía sau diện mạo mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên
- Xung đột nội bộ “phủ bóng” Hội nghị Thượng đỉnh NATO
Triều Tiên tuyên bố chấm dứt đàm phán hạt nhân với Mỹ
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song hôm 7-12 khẳng định vấn đề phi hạt nhân hóa đã "không còn trên bàn đàm phán" giữa Bình Nhưỡng và Washington. Ông Kim chỉ trích cuộc đối thoại "bền bỉ và thực chất" mà Mỹ nói họ đang tìm kiếm thực chất chỉ là "mánh khóe câu giờ" nhằm phục vụ cho mục đích chính trị nội bộ, gián tiếp ám chỉ chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Xem chi tiết tại đây
Pháo siêu lớn của Triều Tiên trong một vụ phóng thử. Ảnh: KCNA |
Xung đột nội bộ “phủ bóng” Hội nghị Thượng đỉnh NATO
Ngày 3-12 , Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức khai mạc tại Thủ đô London của Vương quốc Anh. Những lo lắng về xung đột nội bộ trong NATO đã biến thành hiện thực ngay trong ngày đầu tiên của Hội nghị, khi các nhà lãnh đạo của khối chỉ trích nhau gay gắt. Xem chi tiết tại đây
Quốc tế nỗ lực cứu thoả thuận hạt nhân
Hôm 6-12, phái viên Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga và Iran đã nhóm họp tại Thủ đô Vienna của Áo nhằm tìm biện pháp cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc và Iran ký năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Trong cuộc họp, các cường quốc châu Âu yêu cầu Iran ngừng vi phạm JCPOA hoặc sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ). Tuy nhiên, các cường quốc cũng nhất trí ngừng kích hoạt một cơ chế có thể gia hạn các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Xem chi tiết tại đây
Nạn nhân hiếp dâm ở Ấn Độ bị thiêu sống trước phiên tòa
Câu chuyện về vấn nạn hiếp dâm ở Ấn Độ lại nóng lên tuần qua khi nạn nhân 23 tuổi của một vụ hiếp dâm ở New Delhi đã bị một nhóm người, trong đó có kẻ gây ra tội ác cho cô, dội dầu hoả lên người rồi thiêu sống khi cô chuẩn bị lên tàu đi dự phiên toà xét xử vụ án. Theo truyền thông Ấn Độ, nghi phạm hiếp dâm cô đã bị bắt, song được phóng thích hồi tuần trước khi có người bảo lãnh cho hắn. Xem chi tiết tại đây
Trung Quốc miễn thuế nông sản, thịt lợn Mỹ
Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 6-12 thông báo nước này sẽ miễn thuế nhập khẩu cho một số lượng đậu nành và thịt lợn nhất định có nguồn gốc từ Mỹ. Bộ trên cho hay việc miễn thuế được thực hiện dựa trên đề nghị của các công ty tư nhân đối với mặt hàng đậu nành và thịt lợn của Mỹ, trong bối cảnh hai bên chuẩn bị ký thoả thuận thương mại giai đoạn một. Xem chi tiết tại đây
Hạ viện Mỹ soạn thảo điều khoản luận tội ông Trump
Với cảnh báo rằng nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 5-12 đã chỉ đạo Ủy ban Tư pháp Hạ viện soạn thảo các điều khoản luận tội đối với Tổng thống Donald Trump. Các cáo buộc đối với ông Trump bao gồm lạm quyền, hối lộ, cản trở Quốc hội và cản trở công lý. Nếu các điều khoản luận tội được thông qua, một phiên xét xử sẽ được tổ chức tại Thượng viện về việc có nên hay không bãi nhiệm Tổng thống Mỹ. Xem chi tiết tại đây
Người dân Pháp đình công "thách thức" Tổng thống Macron
Hưởng ứng lời kêu gọi của nhiều tổ chức công đoàn, nhiều đảng phải chính trị cũng như các hiệp hội nghề nghiệp, hàng trăm nghìn người lao động Pháp đã xuống đường trong ngày 5-12 để tiến hành một cuộc tổng đình công trên phạm vi toàn nước Pháp. Đại diện các tổ chức công đoàn ở Pháp nói rằng đây là cách để họ phản ứng lại chính sách cải cách tiền lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron. Xem chi tiết tại đây
Nga - Trung khai trương đường ống dẫn khí đốt tỷ USD
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 2-12 đã cùng giám sát việc ra mắt đường ống dẫn khí tự nhiên từ Siberia đến phía Bắc Trung Quốc, một sự thúc đẩy kinh tế và chính trị giữa Moscow và Bắc Kinh. Động thái này đã giúp Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của Nga và mang đến cho Nga một thị trường mới to lớn tiềm năng bên ngoài châu Âu. Xem chi tiết tại đây