(NÓNG TUẦN QUA) Triều Tiên ra cảnh báo lạnh gáy, Iran bác khả năng đối thoại với Mỹ

Thứ Hai, 16/12/2019, 06:56
Căng thẳng có dấu hiệu leo thang trở lại trên bán đảo Triều Tiên với những tuyên bố cứng rắn từ cả các bên, Iran bác khả năng đối thoại với Mỹ và diễn biến mới liên quan đến bầu cử ở Anh là những thông tin quốc tế đáng quan tâm tuần qua.

Căng thẳng leo thang trở lại trên bán đảo Triều Tiên

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA tối 14-12 dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, ông Pak Jong-chon cho hay hai vụ thử nghiệm mới đây tại bãi phóng tên lửa Sohae là nhằm thu thập dữ liệu cho việc phát triển một mẫu vũ khí mới. "Dữ liệu, công nghệ và kinh nghiệm vô giá thu được từ thử nghiệm khoa học quốc phòng gần đây sẽ giúp Triều Tiên áp dụng để phát triển vũ khí chiến lược nhằm kiềm chế, áp đảo hiểm họa hạt nhân của Mỹ", ông Pak Jong-chon nhấn mạnh, trong bước đi cho thấy căng thẳng leo thang trên bán đảo. Xem chi tiết tại đây

Cột lửa từ một vụ thử nghiệm động cơ tên lửa tại căn cứ Sohae của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Iran "dội gáo nước lạnh" vào khả năng đối thoại với Mỹ

Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Keyvan Khosrav ngày 14-12 tuyên bố Tehran sẵn sàng thúc đẩy hoạt động trao đổi tù nhân với Mỹ, song đó không phải "sự khởi đầu của bất cứ con đường nào" dẫn đến các cuộc đối thoại giữa hai bên, theo Tehran Times. "Việc trao đổi tù nhân đã được thực hiện mà chưa cần cuộc đàm phán nào mà trên phương châm nhân đạo của Iran. Đó không phải con đường mới nào mà là cách thức chấm dứt nỗi khổ đau của những người vô tội bị giam giữ", quan chức Iran nói thêm. Xem chi tiết tại đây

Scotland đòi trưng cầu dân ý ly khai khỏi Anh sau Brexit

Đảng Bảo thủ của đương kim Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn diễn ra hôm 12-12 (giờ địa phương). Chiến thắng áp đảo này sẽ dọn đường cho Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đúng thời hạn vào ngày 31-1-2020, song nó lại khiến nước này đứng trước nguy cơ chia rẽ. Hôm 14-12, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tuyên bố vùng này nên có tương lai riêng sau Brexit và kêu gọi chính quyền London cho phép tiến hành trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Anh. Xem chi tiết tại đây

Mỹ-Trung Quốc thông qua thoả thuận thương mại đầu tiên

Washington và Bắc Kinh đã thống nhất các điều khoản của thỏa thuận thương mại giai đoạn mộ. Theo đó, Mỹ sẽ cắt giảm một số mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, đổi lại Trung Quốc sẽ mua số lượng lớn hàng nông sản, năng lượng và các mặt hàng khác từ Mỹ, đồng thời giải quyết một số khiếu nại của Washington về sở hữu trí tuệ. Xem chi tiết tại đây

Bế tắc chính trị, Israel chuẩn bị bầu cử lần ba trong một năm

Quốc hội Israel ngày 12-12 bỏ phiếu thông qua quyết định giải tán do không thể thành lập chính phủ mới, đẩy nước này vào cuộc tổng tuyển cử lần thứ ba trong 12 tháng, dự kiến diễn ra vào tháng 3-2020 tới đây với nhiều yếu tố khó đoán. Israel đã tổ chức bầu cử tới hai lần chỉ trong vòng 5 tháng, lần lượt vào tháng 4-2019 và tháng 9-2019, nhưng đều không thể thành lập được chính phủ mới. Xem chi tiết tại đây

Nga-Đức căng thẳng ngoại giao

Nga ngày 12-12 tuyên bố không hoan nghênh hai nhà ngoại giao Đức và yêu cầu họ rời Nga trong vòng 7 ngày nhằm đáp trả việc Berlin trước đó trục xuất hai nhân viên Đại sứ quán Nga với cáo buộc hai nhà ngoại giao Nga có liên quan tới vụ sát hại công dân Gruzia Khangoshvili, 40 tuổi, người Gruzia gốc Chechnya tại Berlin cách đây vài tháng. Xem chi tiết tại đây

Thượng đỉnh Nhóm Normandy kết thúc chưa như kỳ vọng

Sáng 10-12 (giờ Việt Nam), Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine) đã bế mạc tại Phủ Tổng thống Pháp ở Thủ đô Paris. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016 Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm Bộ tứ về tình hình Ukraine được tiến hành. Mặc dù nhiều câu hỏi đã được giải quyết tại hội nghị, song kết quả đạt được là vẫn khiêm tốn so với mong đợi. Xem chi tiết tại đây

Bắc Mỹ có thỏa thuận thương mại mới

Các quan chức hàng đầu của Mỹ, Mexico và Canada ngày 10-12 đã ký một thỏa thuận thuận thương mại mới thay thế cho hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA. Lễ ký kết thỏa thuận mới tại Mexico City, thủ đô của Mexico, sẽ khởi động nỗ lực phê duyệt cuối cùng cho yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong suốt 3 năm qua nhằm cải tổ lại NAFTA năm 1994, một thỏa thuận thương mại mà ông cho là đã làm mất đi hàng triệu việc làm của Mỹ trong lĩnh vực chế biến, sản xuất. Xem chi tiết tại đây

Thiện Minh
.
.
.