(NÓNG TUẦN QUA) Tổng thống Trump nhiễm COVID-19, hơn 3.600 người chết vì chiến sự Azerbaijan-Armenia

Thứ Hai, 05/10/2020, 07:14
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng vợ và nhiều nhân vật thân cận nhiễm COVID-19, cuộc xung đột giữa Armenia-Azerbaijan diễn ra ngày càng ác liệt... là những vấn đề được quốc tế đặc biệt quan tâm tuần qua.


Tổng thống Trump nhập viện vì COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/10 bất ngờ thông báo ông và Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania đã dương tính với COVID-19. Một ngày sau, truyền thông Mỹ cho biết ông đã nhập viện Walter Reed của quân đội Mỹ để điều trị do có một vài triệu chứng. Nhà lãnh đạo 74 tuổi hiện có sức khoẻ ổn định, song các chuyên gia cảnh báo giai đoạn nguy hiểm vẫn còn trước mắt. Cùng thời điểm, một vài nhân vật thân cận dự sự kiện với ông Trump cũng xác nhận nhiễm bệnh. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Trump làm việc trong bệnh viện. Ảnh: WH

Chiến sự Armenia-Azerbaijan leo thang dữ dội

Sputnik chiều 4/10 (giờ Hà Nội) cho biết xung đột quân sự giữa Armenia và Azerbaijan đang leo thang dữ dội ra ngoài khu vực Nagorno-Karabakh với việc cả hai bên tuyên bố tấn công và bị đối phương tấn công, gây ra thiệt hại lớn về người và thiết bị. Theo tuyên bố độc lập của hai phía, 36 dân thường và khoảng 3.600 binh sĩ của cả đã thiệt mạng cùng hàng chục xe tăng, máy bay, trực thăng bị phá huỷ... Xem chi tiết tại đây

Ấn Độ mở hầm dài nhất thế giới chạy thẳng ra biên giới Trung Quốc

The Hindu cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 3/10 đã khánh thành đường hầm Atal tại bang Himachal Pradesh, tuyến vận tải được ông mô tả là sẽ cung cấp sức mạnh mới cho cơ sở hạ tầng biên giới của đất nước. Đường hầm Atal dài hơn 9km, tiêu tốn 400 triệu USD, nằm trên một trong hai tuyến đường chính đưa binh sĩ Ấn Độ đến khu vực biên giới Ladakh. Xem chi tiết tại đây

Pháp suýt mất vùng lãnh thổ chiến lược ở Thái Bình Dương

Khoảng 180.000 cử tri New Caledonia, hòn đảo thuộc chủ quyền của Pháp trên Thái Bình Dương, đã đi bỏ phiếu về khả năng ly khai khỏi Pháp ngày 4/10, trong cuộc trưng cầu dân ý thứ hai trong hai năm về chủ đề này. Kết quả, phe ủng hộ ly khai đã thất thế khi giành được 46,74% số phiếu bầu. Số cử tri muốn New Caledonia tiếp tục là một phần của Pháp là 53,26%. Từ nay đến 2022, phe ly khai còn được kêu gọi thêm một cuộc  trưng cầu tương tự nữa. Xem chi tiết tại đây

Đại dịch COVID-19 lại thiết lập cột mốc đáng sợ mới

Thống kê trên Worldometer tính đến hết tuần qua cho thấy số người nhiễm COVID-19 toàn cầu vượt 35 triệu, tức lớn hơn dân số ở Arab Saudi, quốc gia thuộc nhóm đông dân ở Trung Đông, đứng thứ 41 thế giới về quy mô dân số. Với trên 300.000 ca nhiễm mới COVID-19 được ghi nhận trên toàn cầu mỗi ngày, thế giới nay chỉ mất hơn ba ngày để báo cáo một triệu người bệnh. Xem chi tiết tại đây

Nguy cơ leo thang căng thẳng Nga-phương Tây

Nga tuần qua cho biết Bộ Ngoại giao Đức khước từ đề nghị của Đại sứ quán Nga ở Berlin về việc tiếp cận lãnh sự với Alexei Navalny, nhân vật đối lập người Nga đang điều trị ở Berlin sau nghi án trúng độc. Novichok. Trong khi đó, Berlin hiện đang có nhiều bước đi vội vã nhằm hối thúc đồng minh trừng phạt Nga xung quanh vấn đề này. Hiện chưa có bằng chứng xác thực nào được phương Tây công bố về khả năng Nga đứng sau vụ việc của Navalny. Xem chi tiết tại đây

Anh sẽ trở thành mục tiêu khủng bố nếu Brexit không thỏa thuận

John Scarlett, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo MI6 của Anh, cho biết mối đe dọa tấn công khủng bố ở Anh sẽ gia tăng nếu chính quyền nước này không đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu và rời khỏi khối này mà không có thỏa thuận nào. Nhận định này được đưa ra khi các quan chức Anh và EU bắt đầu vòng đàm phán cuối cùng theo lịch trình về thỏa thuận Brexit. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.