(NÓNG TUẦN QUA) Tân Tổng thống Joe Biden nhậm chức; gần 100 triệu ca COVID-19

Thứ Hai, 25/01/2021, 08:01
Những bước đi đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sau buổi lễ nhậm chức đặc biệt nhất lịch sử và diễn biến của dịch COVID-19 trên toàn cầu... là những tin tức được quan tâm nhất tuần qua.

Tân Tổng thống Mỹ nhậm chức

Trưa 20/1 (giờ Mỹ), tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức nhậm chức trong một buổi lẽ được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử do ảnh hưởng của COVID-19, cũng như trong bối cảnh an ninh được siết chặt do các lo ngại về việc những người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump gây rối. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, ông Joe Biden cam kết trở thành một “Tổng thống của tất cả người Mỹ”, kể cả những người không ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông. Xem chi tiết tại đây

Ông Biden tuyên thệ nhậm chức khi đứng cạnh vợ, bà Jill Biden. Ảnh Getty Images.

Những giờ đầu tiên trong Nhà Trắng, ông Biden đã ký một loạt sắc lệnh, hủy bỏ nhiều di sản của người tiền nhiệm Donald Trump, trong đó có việc tạm dừng việc xây dựng bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico và chấm dứt cái gọi là “lệnh cấm đi lại đối với người Hồi giáo” do chính quyền Trump áp đặt. Tiếp đó, ông Biden ký sắc lệnh tái tham gia lại Hiệp định Khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Xem chi tiết tại đây

Thế giới sắp cán mốc 100 triệu người mắc COVID-19

Số liệu cập nhật trên Worldometers tính đến hết tuần qua (từ 17-24/1), số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã tăng lên 99,7 triệu ca, trong đó hơn 2,1 triệu người bệnh tử vong. Tổng số người nhiễm COVID-19 đã hồi phục là 71,7 triệu, trong khi hơn 25,9 triệu người khác vẫn đang vật lộn với bệnh tật. Bất chấp nỗ lực của các nước như ban bố lệnh giãn cách, phong tỏa, cách ly hay tiêm vaccine, số người nhiễm mới vẫn đang tiếp tục đà gia tăng. Hôm 22/1, số ca nhiễm phá mọi kỷ lục khi đạt mốc trên 657.000 ca. Xem chi tiết tại đây

Nga bắt vợ chồng Navalny và 600 người khác vì biểu tình trái phép

Thông tấn Nga TASS dẫn thông báo của giới chức Moscow cho biết, khoảng 4.000 người đã tham gia một cuộc biểu tình bất hợp pháp tại Quảng trường Pushkin ngay giữa trung tâm thủ đô Moscow chiều 23/1 (giờ địa phương). Cuộc biểu tình được tiến hành sau khi nhân vật đối lập tai tiếng người Nga Alexei Navalny trở về Nga sau vài tháng điều trị nghi án trúng độc ở Đức. Do đụng độ xảy ra trong biểu tình, khoảng 600 người đã bị giới chức Nga bắt giữ, gồm cả vợ Navalny, bà Yulia Navalnaya. Xem chi tiết tại đây

Israel vội vã xây thêm nhà ở trái phép tại Bờ Tây

Hãng tin DW của Đức ngày 17/1 dẫn tin từ tổ chức giám sát hoạt động định cư ở Trung Đông Peace Now cho biết, chính quyền Israel đã cấp phép xây dựng thêm 780 tòa nhà mới ở khu định cư do nước này kiểm soát ở khu vực Bờ Tây. Bước đi được thực hiện trong những ngày cuối cùng nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump, người lâu nay luôn ủng hộ các bước đi của Tel Aviv liên quan đến xung đột với phía Palestine. Xem chi tiết tại đây

EU nỗ lực giải quyết bất đồng để ứng phó COVID-19

Tại Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra hôm 21/1 (giờ địa phương) theo hình thức trực tuyến, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tập trung thảo luận các thách thức trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trọng tâm phải kể đến là việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine quy mô lớn, hay cách tiếp cận đối với chứng nhận tiêm chủng trên toàn khu vực mà truyền thông vẫn gọi là "hộ chiếu vaccine". Đây là những vấn đề đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều giữa các nước EU hiện nay. Xem chi tiết tại đây

Bom nổ liên hoàn ở Baghdad, hơn 30 người mất mạng

AP cho biết, hai vụ đánh bom liều chết đã xảy ra hôm 21/1 tại khu thương mại Bab al-Sharqi gần quảng trường Tayaran ngay trung tâm thủ đô Baghdad, cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 người và làm 110 người khác bị thương. Giới chức Iraq cho hay khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dường như là tác giả của thảm kịch. Loạt vụ đánh bom xảy ra một ngày sau thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.