(NÓNG TUẦN QUA) Tân Thủ tướng Nhật tới Việt Nam

Thứ Hai, 19/10/2020, 07:18
Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi nhậm chức, với Việt Nam là điểm đến; và việc Armenia-Azerbaijan đồng ý ngừng bắn... là những sự kiện được cả thế giới quan tâm tuần qua.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm Việt Nam

Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide đến Hà Nội chiều tối 18/10, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông. Trước chuyến thăm, ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - trong một trong những cuộc điện đàm chính thức đầu tiên với một nhà lãnh đạo nước ngoài, và dành thời gian tiếp đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Các chuyên gia quốc tế coi chuyến thăm là một tín hiệu tốt đẹp không chỉ của quan hệ Việt-Nhật mà còn lan toả thông điệp tích cực ở tầm khu vực và quốc tế. Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: VG

Armenia - Azerbaijan đồng ý ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh

Armenia và Azerbaijan thông báo hai nước nhất trí một "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo" bắt đầu từ nửa đêm ngày 18/10, sau gần ba tuần giao tranh tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Giống như lệnh ngừng bắn đạt được hôm 10/10, đây cũng là một thoả thuận do Nga bảo trợ. Xem chi tiết tại đây

Mỹ từ chối Nga về việc gia hạn NEW START

Reuters ngày 17/10 đưa tin, Mỹ đã từ chối đề xuất của Nga về việc gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân NEW START trong ít nhất một năm mà không kèm điều kiện tiên quyết nào. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ O'Brien cho biết Mỹ chỉ muốn gia hạn hiệp ước nếu Nga chấp thuận đình chỉ việc triển khai toàn bộ vũ khí hạt nhân chiến thuật và chiến lược. Mỹ hiện đang theo sau Nga trong lĩnh vực phát triển vũ khí chiến lược. Xem chi tiết tại đây

Lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc với Iran hết hiệu lực

Lệnh cấm vận kéo dài nhiều năm của Liên Hợp Quốc đối với việc mua bán vũ khí nhằm vào Iran đã hết hạn vào ngày 18/10, phù hợp với thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, Bộ Ngoại giao Iran ngày 18/10 thông báo. "Iran có thể mua bất kỳ vũ khí và thiết bị cần thiết nào từ bất kỳ nguồn nào mà không có bất kỳ hạn chế pháp lý nào, dựa trên nhu cầu phòng thủ", tuyên bố có đoạn, theo TimesofIsrael. Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng Anh huỷ đàm phán với EU về Brexit tại London

The Guardian ngày 17/10 đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói không chấp nhận việc Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục muốn can thiệp vào quyền tự do lập pháp cũng như sự độc lập về nghề cá của Anh. Trong khi đó, EU vẫn giữ nguyên quan điểm Anh cần phải chấp nhận nhượng bộ trong 3 chủ đề quan trọng là thương mại công bằng, nghề cá và cơ chế giải quyết tranh chấp. Xem chi tiết tại đây

Châu Âu trừng phạt giám đốc FSB vì vụ Navalny

Thông tấn Nga TASS chiều 15/10 (giờ Hà Nội) cho biết, khối EU vừa chính thức thông báo tên của 6 công dân Nga được đưa vào danh sách trừng phạt do có liên quan hoặc biết thông tin về vụ việc nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok, gồm Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov; hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga là các ông Pavel Popov, Aleksei Krivoruchko; và ba quan chức gần cận với Tổng thống Vladimir Putin. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.