(NÓNG TUẦN QUA) Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 toàn cầu tăng gấp đôi

Thứ Hai, 30/03/2020, 07:26
Đại dịch toàn cầu COVID-19 tiếp tục là mối quan tâm chung của toàn nhân loại, khi tuần qua chứng kiến số ca nhiễm dịch và tử vong tăng gần hai lần, lên con số 721.000 ca với gần 34.000 người tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của một người đàn ông. Ảnh: AP

Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 toàn cầu tăng gấp đôi

Tính từ ngày 23/3 đến hết ngày 29/3, thế giới ghi nhận thêm đến hơn 340.000 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng số ca nhiễm toàn cầu lên 721.000; số ca tử vong tăng từ 16.500 người lên mức 34.000 người, chủ yếu ở châu Âu. Có thể nói, từ khi khởi phát cách đây 3 tháng, dịch COVID-19 liên tiếp mang đến những dấu mốc bi thảm mới và tạo ra mối đe dọa chưa từng có cho nhân loại. Để chiến thắng “kẻ thù chung” này, cộng đồng quốc tế rõ ràng cần cho thấy một nỗ lực chung. Xem chi tiết tại đây

G20 bơm 5 ngàn tỷ USD đối phó với COVID-19

Hôm 26/3, trong cuộc họp trực tuyến đầu tiên lịch sử, các nhà lãnh đạo của Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã cam kết bơm hơn 5 ngàn tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu để chống lại đại dịch và khôi phục nền kinh tế. Xem chi tiết tại đây

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Tây Ban Nha tăng chóng mặt

Cùng Italia, Tây Ban Nha là nước chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19 khi số ca nhiễm và ca tử vong tăng nhanh chóng. Số liệu ngày 29/3 cho thấy nước này ghi nhận đến 838 ca tử vong vì dịch, nâng số người thiệt mạng do COVID-19 lên 6.528, gần gấp đôi số người tử vong ở Trung Quốc Đại lục là khoảng 3.300 ca. Xem chi tiết tại đây

Lùm xùm chất lượng hàng chống COVID-19 của Trung Quốc

Bộ Y tế Philippines ngày 28/3 cho biết các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 do Trung Quốc gửi đến nước này có độ chính xác khoảng 40%, xét theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trước đó Tây Ban Nha và Hà Lan cũng có những phàn nàn tương tự. Tuy nhiên, Trung Quốc đều đã bác bỏ những thông tin cho rằng nước này cung cấp thiết bị chống COVID-19 thiếu chất lượng. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển giữa "bão" COVID-19

Reuters dẫn thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) ngày 29/3 cho biết Triều Tiên đã vừa khai hoả một vật thể bay chưa xác định ra vùng biển ở phía Đông Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng vật thể mà Triều Tiên phóng đi là một tên lửa đạn đạo. Đây là lần thứ tư trong tháng Triều Tiên thử vũ khí. Xem chi tiết tại đây

200 triệu người Mỹ lộ thông tin cá nhân

Tên, số điện thoại, điểm tín dụng và nhiều thông tin cá nhân của hơn 200 triệu công dân Mỹ mới đây được phát hiện bị xóa khỏi máy chủ có thể truy cập công khai của một chủ sở hữu bí ẩn. Vụ rò rỉ này khiến các thông tin cá nhân của 200 triệu người bị lộ lọt, bao gồm: tên đầy đủ, địa chỉ email, ngày sinh, xếp hạng tín dụng, địa chỉ và tài sản bất động sản thế chấp, thông tin về con cái cũng như hồ sơ thuế. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.