(NÓNG TUẦN QUA) Ông Trump tung đòn thuế hiểm, "Lá phổi của hành tinh" khẩn thiết kêu cứu

Thứ Hai, 26/08/2019, 07:24
Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 30% với hàng hoá Trung Quốc, "lá phổi xanh" Amazon của nhân loại đang bị hoả hoạn gặm nhấm và các việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa ra biển... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất tuần qua.

Cảnh báo về những “hành vi áp đặt” ở Biển Đông

Trong một dòng chia sẻ được đăng tải tối 20-8 trên trang Twitter cá nhân, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton là quan chức Mỹ cấp cao mới nhất lên án các hoạt động gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông, gọi đó là các "hành vi áp đặt". Trước đó, giới chức Nhật Bản, Ấn Độ… cũng nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động đơn phương ở Biển Đông, cho rằng chúng gây ảnh hưởng đến tự do hàng hải và an ninh trong khu vực. Xem chi tiết tại đây

"Lá phổi xanh" Amazon kêu cứu

Màu vàng tượng trưng cho hàng ngàn đám cháy đang diễn ra và ngày đêm gặm nhấm "lá phổi xanh" Amazon của nhân loại. Ảnh: NASA

Khác với những ngày cuối tuần nhộn nhịp, phần lớn người dân thành phố Sao Paulo của Brazil, thành phố lớn nhất Nam Mỹ, phải ở trong nhà suốt kỉ nghỉ vừa rồi để tránh bụi. Trên bầu trời, một cuộn khói bụi khổng lồ giống như mây bão khiến cả thành phố rộng lớn tối sầm giữa ban ngày. Cuộn khói bụi đó được tạo ra từ các đám cháy kỷ lục kéo dài nhiều ngày qua ở rừng nhiệt đới Amazon và bị gió lớn thổi bay gần 3.000km tới đây. Xem chi tiết tại đây

Ông Trump tung đòn thuế "choáng váng" với Trung Quốc

Một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 5-10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1-9 và 15-12, tương ứng với thời hạn gói áp thuế 300 tỷ USD mới của Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 23-8 khiến Bắc Kinh "choáng váng" khi tuyên bố tăng thuế lên 30% với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang bị đánh thuế 25% và áp thuế 15% thay vì 10% cho 300 tỷ USD hàng hoá dự định bị đánh thuế từ ngày 1-9 và 15-12 tới. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên khai hoả vũ khí thế hệ mới

Trong chuỗi động thái được cho là gây sức ép lên Hàn Quốc và Mỹ. Triều Tiên sáng sớm 24-8 phóng 2 tên lửa mà Nhật Bản nói là tên lửa đạn đạo ra biển, đánh dấu vụ phóng tên lửa thứ 7 trong vòng một tháng của Bình Nhưỡng. Một ngày sau, Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo loại tên lửa được khai hoả thuộc một hệ thống tên lửa đa nòng siêu lớn, được thử nghiệm dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Xem chi tiết tại đây

Nga-Mỹ lại tranh cãi về INF tại Liên hợp quốc

Các cuộc tranh cãi giữa Nga và Mỹ liên quan đến Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm Trung (INF) một lần nữa nổ ra tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sau khi Washington ngày 18-8 khai hoả một tên lửa dẫn đường tầm trung bị cấm bởi INF chỉ 2 tuần sau khi nước này chính thức rút khỏi hiệp ước. Mỹ nói vụ thử là thông điệp nhằm vào Trung Quốc, song Nga cho rằng chúng có thể được triển khai đến châu Âu và theo đó gây phương hại hệ thống an ninh khu vực. Xem chi tiết tại đây

Châu Âu ra tối hậu thư Brexit với Anh

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21 và 22-8 có chuyến công du quan trọng tới Đức và Pháp nhằm thuyết phục các nước châu Âu thay đổi quan điểm về thỏa thuận Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là thỏa thuận Brexit, mà hai bên đạt được tháng 11 năm ngoái, từ đó tìm lối ra cho việc chính thức kí kết văn kiện này, theo Reuters. Tuy nhiên, ngoài việc được tiếp đón lạnh nhạt, ông Johnson còn nhận được tối hậu thư 30 ngày cuối cùng của lãnh đạo châu Âu. Xem chi tiết tại đây

G7 nhóm họp thượng đỉnh trong chia rẽ

Nhóm họp từ ngày 24 đến 26-8 tại thành phố biển Biarritz, miền Tây Nam nước Pháp, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7, gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Canada) lần thứ 45 diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt, khi thế giới đang phải trải qua những chuyển biến sâu sắc, khó lường, bản thân trong nội bộ các nước G7 cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, giữa các thành viên G7 với nhau chưa hết chia rẽ. Điều này phản ánh một tương lai đầy thách thức của G7. Xem chi tiết tại đây

Syria trên đà giải phóng toàn bộ đất nước

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), cơ quan có mạng lưới quan sát viên rộng khắp ở quốc gia Trung Đông, các phần tử thánh chiến và phiến quân chống chính phủ đã lần lượt rút khỏi các vùng lân cận của thị trấn Khan Sheikhun ở tỉnh Idlib và 2 thành phố cuối cùng  Latamneh và Kafr Zeita của tỉnh Hama lân cận. Đây là lần đầu tiên quân đội Syria kiểm soát Khan Sheikhun trong 5 năm và lần đầu tiên trong 7 năm toàn bộ tình Hama thuộc quyền kiểm soát của chính phủ ở Damascus. Xem chi tiết tại đây


Thiện Minh
.
.
.