(NÓNG TUẦN QUA) Mỹ sẵn sàng cho tuần lịch sử, Nga cảnh báo khủng hoảng tên lửa

Thứ Hai, 02/11/2020, 07:34
Các ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tận dụng những ngày cuối cùng để vận động cử tri, Nga cảnh báo khủng hoảng tên lửa, và diễn biến của COVID-19... là loạt vấn đề được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm tuần qua.

Ông Trump rút ngắn cách biệt, kết quả bầu cử Mỹ sẽ rất bất ngờ

FoxNews ngày 31/10 công bố kết qẩu cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hiện chỉ dẫn trước ứng viên đảng Cộng hoà, đương kim Tổng thống Trump 8 điểm phần trăm, so với 10 điểm như hồi đầu tháng. Hai ngày trước thời điểm bỏ phiếu chính thức, hơn 85 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, trong đó nhiều cử tri lựa chọn bỏ phiếu qua thư. Các khảo sát cho thấy, cử tri bỏ phiếu sớm nghiêng về đảng Dân chủ. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định bất ngờ vẫn còn ở phía trước. Xem chi tiết tại đây

Cuộc đua và ghế Tổng thống Mỹ 2020 đang diễn ra gay cấn. Ảnh: ITN

Châu Âu lại "vỡ trận" vì COVID-19

Sau vài tháng hè hạ nhiệt, đại dịch COVID-19 một lần nữa đặt ra những thách thức nghiêm trọng chưa từng có cho châu Âu khi số ca nhiễm mới tại lục địa này đang gia tăng nhanh chóng mặt, hiện đã vượt xa châu Á và châu Mỹ, buộc các nước phải tính đến các biện pháp phong toả. Số liệu trên Worldometer tính đến hết tuần qua, tổng số người nhiễm COVID-19 tại châu Âu là hơn 10 triệu người. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 31/10 sấp sỉ 300.000 ca, chiếm hơn 50% tổng số ca nhiễm mới toàn cầu. Xem chi tiết tại đây

Thế giới Hồi giáo "sục sôi" sau phát ngôn của Tổng thống Pháp Macron

Hàng loạt quốc gia, cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới tuần qua lên tiếng phản đối và kêu gọi tẩy chay hàng hoá Pháp sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai bảo vệ quyền biếm họa nhà tiên tri Muhammad. Hôm cuối tháng, Chính phủ Pháp trước đó một ngày đã lệnh các đại sứ quán của mình trên toàn thế giới thắt chặt các biện pháp an ninh. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, trong khi đó, đề nghị toàn bộ công dân Pháp "ở khắp mọi nơi" trên thế giới cảnh giác cao độ. Xem chi tiết tại đây

Nga nêu điều kiện duy nhất trợ giúp Armenia chống Azerbaijan

The Moscow Times ngày 31/10 cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã hồi đáp đề nghị trợ giúp của Armenia trong cuộc xung đột với Azerbaijan, trong đó khẳng định Moscow sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ "cần thiết" cho Armenia khi giao tranh lan tới lãnh thổ Armenia. Nga trước đó khẳng định Nagorno-Karabakh không phải lãnh thổ Armenia, nên họ sẽ không can dự vào cuộc xung đột tại đó. Xem chi tiết tại đây

Nguy cơ khủng hoảng tên lửa mới

Nga tuần qua liên tiếp phát đi các thông điệp hối thúc châu Âu nghiên cứu kĩ lưỡng sáng kiến của Nga về việc không triển khai trên thực địa tên lửa tầm trung, hoặc là Moscow sẽ có bước đi cứng rắn để đảm bảo khả năng răn đe, từ đó dẫn đến một cuộc khủng hoảng tên lửa mới. Từ khi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sụp đổ hồi năm ngoái, Nga lo ngại Mỹ sẽ đưa tên lửa tầm trung đến sát Nga, làm suy yếu khả năng răn đe của Moscow. Xem chi tiết tại đây

Philippines tan hoang vì siêu bão "mạnh nhất thế giới" Goni

Siêu bão Goni - siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm nay mang theo những cơn gió lốc kinh hoàng, đã tàn phá trên diện rộng và gây thiệt mạng về người khi quét qua Philippines từ sáng sớm 1/11. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng vì bão Goni. Cơ quan quản lý thiên tai cho biết từ 19 triệu đến 31 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão, bao gồm cả những người trong vùng nguy hiểm và ở thủ đô Manila. Xem chi tiết tại đây

Động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp

Ngày 30/10, một trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra tại khu vực biển Aegean làm rung chuyển miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ và một số khu vực của Hy Lạp, làm chết ít nhất 27 người, trong đó 25 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và hai người ở Hy Lạp; hơn 800 người khác bị thương. Giới chuyên gia cảnh báo số người chết vì đợt động đất có thể tiếp tục tăng vì nhiều người còn đang mất tích. Đợt động đất cũng đã kéo theo một đợt sóng thần tấn nhỏ công bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.