(NÓNG TUẦN QUA) Mỹ nhập cuộc hoá giải mâu thuẫn vùng Kavkaz, Nga có nhượng bộ bất ngờ

Thứ Hai, 26/10/2020, 06:26
Mỹ có bước đi cụ thể hoá giải xung đột giữa hai nước vùng Kavkaz là Azerbaijan và Armenia, Nga nhượng bộ để cứu thoả thuận hạt nhân chiến lược New START và thoả thuận hoà bình mới giữa Israel-Sudan... là những vấn đề nóng tuần qua.

Mỹ nhập cuộc hoá giải xung đột Nagorno-Karabakh

Hôm 23/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có hai cuộc gặp riêng với những người đồng cấp Armenia và Azerbaijan. Cuộc gặp này diễn ra sau hai nỗ lực không thành trước đó của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột tồi tệ nhất tại khu vực Nagorno-Karabakh trong hơn 1/4 thế kỷ, và được đánh giá là nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn cuộc xung đột đang leo thang. Xem chi tiết tại đây

Binh sĩ Armenia. Ảnh: GazaPost

Phiên tranh luận cuối cùng trước giờ bầu cử Mỹ

Sáng 23/10 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã hoàn thành buổi tranh luận cuối cùng trong không khí ôn hòa hơn, có trật tự hơn so với cuộc tranh luận đầu tiên, mặc dù cuộc tranh luận vẫn thể hiện quan điểm cá nhân rõ rệt. Sự kiện này diễn ra tại Đại học Belmont, thành phố Nashville, bang Tennessee. Xem chi tiết tại đây

Nga nhượng bộ để cứu hiệp ước kiểm soát hạt nhân cuối cùng

Trong thông điệp hôm 20/10, Nga tỏ ý sẵn sàng phong tỏa toàn bộ số đầu đạn hạt nhân nếu Mỹ có bước đi tương tự, nhằm mở đường cho việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START). Tuần trước đó, Mỹ đã từ chối đề xuất của Nga gia hạn vô điều kiện New START và cho rằng bất cứ đề xuất nào như vậy phải bao gồm việc phong tỏa toàn bộ đầu đạn hạt nhân. Xem chi tiết tại đây

Israel có thoả thuận hoà bình thứ ba với một nước Arab

Israel và Sudan ngày 23/10 đã đồng ý bình thường hóa quan hệ trong một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, đưa Sudan trở thành quốc gia Arab thứ ba chấm dứt thù địch với Israel trong hai tháng qua. Tổng thống Mỹ đã môi giới ký kết thỏa thuận trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok cũng như Trưởng Hội đồng Chuyển tiếp Abdel Fattah al-Burhan, theo các quan chức cấp cao của Nhà Trắng. Xem chi tiết tại đây

Động thái mới của chính phủ Thái Lan trước làn sóng biểu tình

Chính phủ Thái Lan ngày 22/10 đã ra lệnh dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được ban bố hôm giữa tháng, trong bối cảnh biện pháp trên đã thổi bùng lên làn sóng phản đối dữ dội hơn từ người dân, với nhiều cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra, yêu cầu Thủ tướng nước này từ chức. Phát biểu trên sóng truyền hình, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-Cha kêu gọi tất cả các bên "kiềm chế", nhấn mạnh cách duy nhất để thoát khỏi xung đột là đối thoại, tôn trọng luật pháp. Xem chi tiết tại đây

Iran khoe sắp bán vũ khí cho nhiều nước

Iran cho biết nhiều quốc gia đang đối thoại với nước này về khả năng trao đổi và cung ứng một số mẫu vũ khí do Tehran tự phát triển. "Từ một năm trước, nhiều quốc gia đã đến với chúng tôi và chúng tôi thảo luận với họ. Cơ chế mua, bán vũ khí đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Iran, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ bán nhiều hơn mua", Tehran Times ngày 19/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami. Xem chi tiết tại đây

Chủ tịch Samsung qua đời

Lee Kun-hee, Chủ tịch Tập đoàn Samsung - tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, đã qua đời ngày 25/10, 6 năm sau khi ông nhập viện vì đau tim. "Chủ tịch Lee là người có tầm nhìn xa trông rộng, người đã biến Samsung thành một đế chế đổi mới, đế chế công nghiệp hàng đầu thế giới từ một doanh nghiệp địa phương", Samsung cho biết trong một tuyên bố. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.