(NÓNG TUẦN QUA) Mỹ huỷ hoà đàm Afghanistan, Trung Quốc vội vã bơm 900 tỷ NDT cứu kinh tế

Thứ Hai, 09/09/2019, 07:01
Trung Quốc bơm 900 tỷ nhân dân tệ vào nền kinh tế trong bối cảnh thương chiến với Mỹ kéo dài, chính trường Anh "rối bời" vì Brexit và việc Mỹ huỷ hoà đàm với Taliban ở Afghanistan... là những tin tức đáng chú ý nhất tuần qua.


Ngấm đòn thương chiến, Trung Quốc bơm 900 tỷ NDT cứu kinh tế

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hôm 6-9 thông báo sẽ giảm yêu cầu tỷ lệ dự trữ bắt buộc - lượng tiền mặt mà một ngân hàng cần phải dự trữ trong kho - xuống 0,5 điểm phần trăm bắt đầu từ ngày 16-9 với toàn bộ hệ thống ngân hàng, và 1 điểm phần trăm với một số ngân hàng để khuyến khích họ cho các doanh nghiệp vay tiền. Bước đi được kì vọng sẽ đẩy khoảng 900 tỷ nhân dân tệ, tức 126 tỷ USD vào hệ thống tài chính.  Xem chi tiết tại đây

Trung Quốc bơm hơn 900 tỷ NDT vào nền kinh tế trước nỗi lo giảm phát vì thương chiến với Mỹ. Ảnh: ITN

Chính trường Anh vẫn "rối như tơ vò" vì Brexit

Trong tuyên bố đầy bất ngờ hôm 7-9, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông "thà chết" còn hơn trì hoãn Brexit. Bình luận được đưa ra sau khi Hạ viện Anh thông qua dự luật buộc chính phủ phải xin châu Âu lùi thời hạn rời khối nếu không đạt thoả thuận, vốn gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Anh ban đầu phải rời khối vào ngày 29-3, song được châu Âu cho lùi tới ngày 31-10. Xem chi tiết tại đây

Bahamas tan hoang vì siêu bão

Siêu bão Dorian với cường độ mạnh cấp 5, cấp cao nhất trong thang dự báo bão của Mỹ, đã đổ bộ vào 2 hòn đảo Abaco và Grand của Bahamas hồi tuần trước, tàn phá nghiêm trọng 2 hòn đảo này. Tính đến ngày 7-9, con số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 43 người và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao, khi vẫn có nhiều người được thông báo rằng đã mất tích. Xem chi tiết tại đây

Mỹ huỷ hoà đàm, Afghanistan đứng trước tương lai bất định

Trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter cá nhân hôm 7-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã từng lên kế hoạch có các cuộc gặp bí mật với những thủ lĩnh chính của Taliban và gặp Tổng thống Afghanistan vào ngày 8-9 trên đất Mỹ. Tuy nhiên, ông đã ngay lập tức hủy các cuộc đàm phán này sau khi Taliban lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công tại Kabul, Afghanistan khiến 1 lính Mỹ và 11 người khác thiệt mạng. Xem chi tiết tại đây

Chảo lửa Gaza lại nóng hừng hực

Các vụ đụng độ giữa người biểu tình Palestine với lực lượng an ninh Israel ở Dải Gaza nóng lên tuần qua và có nguy cơ khiến bạo lực leo thang nguy hiểm tại khu vực này, sau khi binh sĩ Israel ngày 6-9 nã đạn trúng gần 50 người Palestine, làm ít nhất 2 thiếu niên 14 và 17 tuổi thiệt mạng. Theo Reuters, các cuộc biểu tình trên đã bước qua tháng thứ 18 và tổng số người Palestine thiệt mạng vượt quá con số 200. Xem chi tiết tại đây

Lãnh đạo đối lập Venezuela bị tố đổi lãnh thổ lấy ủng hộ

Tổng Chưởng lý Venezuela Tarek William Saab ngày 6-9 tuyên bố lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tự phong mình là Tổng thống lâm thời hồi tháng 1 và tổ chức đảo chính bạo loạn bất thành hồi tháng 4, đang bị điều tra tội phản quốc khi có ý định từ bỏ tuyên bố chủ quyền lịch sử của đất nước với vùng lãnh thổ Esequibo để đổi lấy sự nhượng bộ và ủng hộ của nước ngoài trong cuộc khủng hoảng chính trị đang leo thang. Xem chi tiết tại đây

Nga-Ukraine trao đổi tù binh

Nga và Ukraine thông báo trao đổi 70 tù binh gồm 35 người Nga bị bắt giam ở Ukraine và 35 người Ukraine do Moscow giam giữ, trong bước đi được cho là sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán tháo gỡ thế bế tắc suốt nửa thập niên qua trong quan hệ hai nước. Xem chi tiết tại đây

Thổ Nhĩ Kỳ muốn vào danh sách các nước có vũ khí hạt nhân

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 6-9 tuyên bố không chấp nhận việc các cường quốc ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân và cho rằng loại vũ khí này đã giúp Israel không thể bị đánh bại. Trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ hiện có khoảng 50 quả bom hạt nhân, song do Mỹ triển khai và kiểm soát, được đặt tại căn cứ Incirlik. Xem chi tiết tại đây

Thiện Minh
.
.
.