(NÓNG TUẦN QUA) Mỹ đếm ngược ngày ông Biden nhậm chức, Israel hạ sát 57 người ở Syria

Thứ Hai, 18/01/2021, 07:33
Nước Mỹ vẫn căng thẳng trước thời điểm Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức, Israel không kích làm 57 người chết ở Syria và thảm hoạ động đất Indonesia... là những tin tức được quan tâm nhất tuần qua.

Leo thang căng thẳng Mỹ-Iran ở vùng Vịnh

Fox News ngày 17/1 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, một tên lửa đạn đạo tầm xa do Iran phóng một ngày trước đó đã rơi gần nhóm tác chiến tàu sân bay và một tàu thương mại của Mỹ. Chưa rõ Mỹ có cân nhắc hành động trả đũa Iran hay không. Trước đó vài ngày, Iran tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng Vịnh và công bố đoạn video ghi lại cảnh một trực thăng của nước này xua đuổi tàu ngầm Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Tàu quân sự Mỹ hoạt động gần vùng Vịnh. Ảnh: ITN

Hơn 600 người thương vong trong vụ động đất tại Indonesia

Trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra rạng sáng 15/1 trên đảo Sulawesi, Indonesia đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người và khiến hàng trăm người khác bị thương, với nhiều trường hợp vẫn đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thiệt hại thảm khốc từ một vụ rơi máy bay và một vụ lở đất, khiến hơn 80 người chết. Xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ hỗn loạn trước ngày ông Biden nhậm chức

Ngày 20/1 tới, Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, buổi tổng duyệt cho lễ nhậm chức dự kiến ​​diễn ra ở Washington vào 17/1 đã bị hoãn do lo ngại về an ninh. Giới chức Mỹ gần đây thông báo hơn 20.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai tới Washington trong lễ nhậm chức của ông Biden. Xem chi tiết tại đây

Trong diễn biến liên quan khác, hôm 12/1, vài giờ trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về nghị quyết kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25 để loại bỏ Tổng thống Donald Trump khỏi nhiệm sở, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết trong một bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rằng ông không tin hành động này “vì lợi ích tốt nhất của nước Mỹ hoặc phù hợp với Hiến pháp”. Hiện Hạ viện Mỹ vẫn đang tiến hành các bước đi nhằm chống lại ông Trump. Xem chi tiết tại đây

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 sắp thống trị tại Mỹ

Một báo cáo công bố hôm 15/1 từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã chỉ ra rằng biến thể B.1.1.7 mới của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 có thể trở thành chủng virus chủ yếu ở nước này vào tháng 3 tới trong bối cảnh biến thể này đang lây lan chóng mặt trên toàn nước Mỹ. Báo cáo cũng cho rằng B.1.1.7 có thể đe dọa các nguồn lực chăm sóc sức khỏe vốn đã căng thẳng tại nước này. Xem chi tiết tại đây

Ấn Độ khởi động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới

Ấn Độ ngày 16/1 đã khởi động một trong những đợt tiêm chủng lớn nhất thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ kỷ lục và số ca tử vong trên toàn cầu đã tăng lên hơn 2 triệu người. Trước đó, Ấn Độ vào ngày 4/1 đã đồng ý cho sử dụng khẩn cấp hai loại vaccine: một do Đại học Oxford và nhà sản xuất thuốc AstraZeneca có trụ sở tại Anh phát triển, và một do công ty Ấn Độ Bharat Biotech. 16,5 triệu mũi vaccine đã được vận chuyển tới các thành phố của Ấn Độ từ tuần trước. Xem chi tiết tại đây

Israel nã tên lửa hạ sát 57 người ở Syria

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 13/1 thông báo, Israel vào cùng ngày đã thực hiện các vụ tấn công vào kho đạn và vị trí quân sự tại Syria, làm 57 người thiệt mạng, gồm 14 quân nhân Syria và 43 binh sĩ người nước ngoài, gồm 16 người Iraq, 11 người Afghanistan. Cùng ngày, quan chức tình báo Mỹ xác nhận Israel đã nhận thông tin từ Washington để tiến hành vụ tấn công được xem là đẫm máu nhất nhiều năm nhằm vào lãnh thổ Syria. Xem chi tiết tại đây

Ông Kim Jong-un được bầu làm Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Lao động CHDCND Triều Tiên đang diễn ra ở Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/1 đưa tin. Yonhap cho biết, chức danh Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên trước đây do lãnh tụ Kim Il-sung, ông nội của ông Kim Jong-un và sau đó là nhà lãnh đạo Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un nắm giữ. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.