(NÓNG TUẦN QUA) Tai nạn giao thông thảm khốc tại Đài Loan; Đồi Capitol lại bị tấn công

Thứ Hai, 05/04/2021, 08:05
Đài Loan (Trung Quốc) hứng chịu tai nạn đường sắt thảm khốc nhất 7 thập kỷ, Đồi Capitol giữa thủ đô nước Mỹ bị tấn công và tình hình căng thẳng ở Myanmar là những tin tức được chú ý tuần qua.


Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Việt Nam từ ngày 1/4 đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là lần thứ hai Việt Nam giữ vị trí này, cũng đồng thời trọng trách đa phương đầu tiên của Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong bài đăng xung quanh sự kiện này, báo The Diplomat đã có bài phân tích và nhận định đã đến lúc Việt Nam tham gia công tác quản trị toàn cầu, nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế. Xem chi tiết tại đây

Hơn 50 người chết vì tai nạn đường sắt ở Đài Loan

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Đài Loan. Ảnh: Getty Images

Hơn 50 người đã chết và hàng chục người khác bị thương sau khi đoàn tàu chở gần 500 hành khách ở Đài Loan (Trung Quốc) sáng 2/4 đâm phải xe tải rồi trật bánh và lao vào vách hầm gần đó. Hiện người điều khiển chiếc xe tải đã bị bắt giữ. Một cuộc điều tra đang được tiến hành nghiêm túc để làm rõ trách nhiệm của từng người. Vụ tai nạn được xem là thảm kịch đường sắt nghiêm trọng nhất 7 thập kỉ qua ở đảo Đài Loan. Xem chi tiết tại đây

Đồi Capitol bị tấn công

Ngày 2/4, cảnh sát ở Đồi Capitol xác nhận một chiếc xe đã đâm vào hàng rào phía Bắc của khu vực toà nhà Quốc hội Mỹ khiến một cảnh sát thiệt mạng và một cảnh sát khác bị thương. Hung thủ bị tiêu diệt ngay tại hiện trường. Kẻ đâm xe vào Đồi Capitol được xác định là Noah Green, 25 tuổi, người đến từ bang Indiana và theo đạo Hồi. Cảnh sát tin rằng như vụ việc không liên quan đến khủng bố, song chưa thể làm rõ động cơ của hung thủ. Xem chi tiết tại đây

Kênh đào Suez được giải cứu

Sau 6 ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của Ai Cập, tàu Ever Given chắn ngang kênh đào Suez đã được đưa ra khỏi khu vực mắc kẹt vào sáng 29/3, qua đó cho phép tàu bè tiếp tục lưu thông trên tuyến hàng hải quan trọng hàng đầu thế giới này. Tàu Ever Given hiện neo đậu gần kênh đào để phục vụ công tác điều tra. Phía Ai Cập đang cân nhắc yêu cầu chủ tàu đền bù khoản tiền lên đến một tỷ USD. Một số quan chức nhận định thuyền trưởng của tàu Ever Given dường như đã có lỗi trong vụ việc lần này. Xem chi tiết tại đây

Biểu tình chưa lắng dịu, Myanmar lại gián đoạn Internet diện rộng

Các cuộc biểu tình tại Myanmar tuần qua vẫn diễn ra dưới ánh nến trong đêm, bất chấp việc hệ thống điện, Internet tại quốc gia này lại gián đoạn diện rộng. Những diễn tiến khó lường tại Myanmar buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải lên tiếng lên án việc sử dụng bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa ở Myanmar và cái chết của hàng trăm thường dân. Xem chi tiết tại đây

Mỹ-Iran lần đầu đến Vienna cứu thoả thuận hạt nhân

Hãng tin Reuters ngày 2/4 cho biết, các quan chức Mỹ và Iran sẽ cùng đến thủ đô Vienna của Áo vào ngày 6/4 tới đây. Tuy họ không đối thoại trực tiếp, nhưng sẽ trao đổi quan điểm liên tục thông qua các điều phối viên quốc tế. "Iran và Mỹ sẽ ở cùng một thành phố, nhưng không ở cùng phòng", quan chức giấu tên ví von. Đại diện các nước còn lại trong thoả thuận 2015, gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ xuất hiện tại Vienna. Xem chi tiết tại đây

Jordan bắt thành viên hoàng gia nghi dính líu âm mưu đảo chính

Hãng Thông tấn Nhà nước Jordan Petra ngày 4/4 cho biết một thành viên gia đình hoàng gia nước này và một loạt quan chức cấp cao đã bị bắt giữ, trong khi cựu thái tử Jordan Hamza bin Hussein được yêu cầu không ra khỏi nhà do bị tình nghi có liên quan đến âm mưu gây bất ổn. Nhiều nước ở khu vực đã lên tiếng ủng hộ động thái của chính quyền quân chủ ở Jordan, trong khi các nước phương Tây xác nhận họ đang theo dõi sát tình hình. Xem chi tiết tại đây

EU sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho Cuba và Mỹ

Hôm 2/4 vừa qua, ông Josep Borrel Fontelles, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đồng thời là Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại đã chấp nhận đề nghị của Nhóm Hữu nghị và Đoàn kết với nhân dân Cuba tại Nghị viện châu Âu (EP) làm trung gian thuyết phục chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa Cuba ra khỏi cái gọi là “danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố” của Washington. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.