(NÓNG TUẦN QUA): COVID-19 phá kỷ lục mới, Mỹ-Trung leo thang căng thẳng

Thứ Hai, 27/07/2020, 07:45
Hàng chục quốc gia chứng kiến số ca nhiễm mới dịch COVID-19 tăng mạnh trở lại, căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang và việc EU đạt thoả thuận cứu nền kinh tế... là những tin tức đáng chú ý nhất tuần qua.

Australia bác bỏ yêu sách vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Chính phủ Australia ngày 23/7 đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, trong đó nêu rõ các yêu sách chủ quyền mà Trung Quốc đặt ra ở Biển Đông, hay những tuyên bố về cái gọi là "quyền lịch sử" và "quyền và lợi ích hàng hải đã được thực hiện từ lâu" mà Trung Quốc đưa ra để biện minh cho các yêu sách phi lý ở Biển Đông là không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS), vô giá trị. Xem chi tiết tại đây

Reuters cảnh báo tình trạng tái bùng phát diễn ra ở nhiều châu lục. Ảnh: Reuters

Số ca COVID-19 gần 40 nước phá kỷ lục, tình trạng tái bùng phát ở nhiều nơi

Reuters chiều 25/7 (giờ Hà Nội) dẫn thống kê số ca nhiễm mới COVID-19 trên thế giới, cảnh báo tình hình dịch bệnh đang diễn biến tệ đi không chỉ ở những "điểm nóng" như Mỹ, Brazil và Ấn Độ mà còn có dấu hiệu bùng phát, tái bùng phát mạnh ở nhiều nơi, trong đó có đến 37 quốc gia, vùng lãnh thổ tuần qua ghi nhận số ca nhiễm mới cao gấp đôi tuần trước đó. Tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu tính đến hết tuần qua đã là 16,4 triệu, trong đó gần  652.000 người thiệt mạng. Xem chi tiết tại đây

Mỹ-Trung đóng cửa cơ sở ngoại giao của nhau

Trong bước đi cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang, Mỹ hôm 21/7 đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston trong 72 giờ đồng hồ với cáo buộc cơ sở ngoại giao này liên quan tới các hoạt động gián điệp và gian lận. Ngày 24/7, Trung Quốc trả đũa bằng cách yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, với hạn chót là 10h sáng 27/7. Phía Trung Quốc nêu lí do rằng một số nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô có hành động "không phù hợp với vị trí công việc". Xem chi tiết tại đây

Nga bác tin triển khai vũ khí trên không gian

Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/7 khẳng định nước này luôn tuân thủ cam kết về nghiên cứu không gian vì mục đích hòa bình và bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc triển khai vũ khí tấn công trên không gian. Trước đó, Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ John Raymond ngày 23/7 nói rằng vệ tinh Cosmos 2543 của Nga trên quỹ đạo đã phóng thử một vật thể có khả năng phá hủy vệ tinh đối phương. Phát biểu của Mỹ được phía Anh hậu thuẫn. Xem chi tiết tại đây

EU vượt “cửa hẹp” vực dậy nền kinh tế nội khối

Hội nghị Thượng đỉnh EU, ban đầu dự kiến diễn ra chỉ trong hai ngày 17 và 18/7 tại Brussels (Bỉ), đã buộc phải kéo dài gấp đôi số thời gian dự kiến sang tới đầu tuần vừa rồi vì những bất đồng tưởng như không thể giải quyết giữa các nước thành viên liên quan đến các khoản ngân sách phục hồi chung hậu đại dịch COVID-19. Kết thúc hội nghị, các nước đạt được đồng thuận về gói phục hồi kinh tế trị giá 750 tỷ Euro. Xem chi tiết tại đây

Đảng của Tổng thống Syria thắng cử áp đảo

Ủy ban Bầu cử Trung ương Syria ngày 21/7 công bố kết quả bầu cử Quốc hội diễn ra hôm 19/7 vừa qua, trong đó thông báo đảng Baath của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đảng liên minh giành 177 ghế trong 250 ghế tại quốc hội, giúp ông Assad duy trì ưu thế. Đại diện ủy ban bầu cử Syria nói rằng tỷ lệ người dân đi bầu lần này đạt 33%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 57% của năm 2016. Nguyên nhân được cho là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Xem chi tiết tại đây

Lửa thiêu trụi hàng triệu hecta rừng Siberia

The Moscow Times ngày 23/7 dẫn thông báo của Cơ quan Lâm nghiệp Nga cho hay vùng Siberia đang đối mặt tình trạng cháy rừng nghiêm trọng chưa từng có. Hiện tại, hàng trăm vụ cháy rừng được ghi nhận đang thiêu đốt khoảng 1,62 triệu ha rừng dọc từ Tây sang Đông Siberia. Giới chuyên gia lo ngại cháy rừng có thể để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho hệ sinh thái, bởi các rừng cây này là môi trường sinh sống của nhiều động vật hoang dã cần được bảo tồn; cũng đồng thời tạo ra lượng khói bụi gây ô nhiễm khổng lồ. Xem chi tiết tại đây 

Thiện Nhân
.
.
.