(NÓNG TUẦN QUA) Bùng chiến sự ở Kavkaz; Ấn Độ hứa cấp vaccine COVID-19 cho toàn nhân loại

Thứ Hai, 28/09/2020, 07:09
Xung đột quân sự nổ ra giữa hai quốc gia vùng Kavkaz là Armenia và Azerbaijan; Thủ tướng Ấn Độ hứa cấp vaccine COVID-19 cho toàn nhân loại và các tranh cãi giữa Mỹ-Trung... là những tin tức nóng nhất tuần qua.


Quốc tế đề cao chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc (LHQ) là hạt nhân

Mang tên gọi “Tương lai mà chúng ta muốn, LHQ mà chúng ta cần: tái khẳng định cam kết tập thể về chủ nghĩa đa phương - đối phó COVID-19 thông qua hành động đa phương hiệu quả”, phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 75 Đại Hội đồng LHQ chính thức diễn ra từ 22 đến 26/9 (giờ địa phương) theo hình thức trực tuyến. Trong các phát biểu, phần lớn đại diện LHQ và lãnh đạo các nước đều tái khẳng định sự ủng hộ với chủ nghĩa đa phương, coi đây là yếu tố then chốt hướng đến xây dựng một thế giới ngày càng an toàn, công bằng, phát triển bền vững và thịnh vượng hơn. Xem chi tiết tại đây

Hình ảnh thiết giáp bốc cháy trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan. Ảnh: EPA

Bùng chiến sự giữa Azerbaijan và Armenia

Các đợt giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan đã nổ ra ngày 27/9 xung quanh khu vực Nagorno-Karabakh. Phía Armenia cho biết đã bắn hạ ít nhất 2 trực thăng và 3 xe tăng, trong khi Azerbaijan bác bỏ thông tin do Armenia đưa ra, cho biết lực lượng nước này buộc phải phát động "một cuộc tấn công nhằm ngăn chặn hoạt động chiến đấu của Armenia và đảm bảo sự an toàn của người dân". Xem chi tiết tại đây

Ấn Độ hứa cung cấp vaccine COVID-19 cho toàn nhân loại

Thủ tướng Narendra Modi ngày 26/9 cam kết trước Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng Ấn Độ sẽ tăng cường năng lực sản xuất để cấp vaccine COVID-19 cho toàn nhân loại. "Là nước sản xuất vaccine lớn nhất toàn cầu, tôi muốn gửi thêm một lời cam kết với cộng đồng quốc tế... Ấn Độ sẽ tận dụng năng lực sản xuất và phân phối vaccine để giúp đỡ toàn nhân loại", Thủ tướng Modi phát biểu. Xem chi tiết tại đây

Mỹ tố lãnh sự quán Trung Quốc ở New York là "ổ gián điệp"

Trong bài phỏng vấn với tờ New York Post hôm 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng hoạt động của các nhà ngoại giao Trung Quốc ở tổng lãnh sự quán tại New York đã "vượt quá giới hạn từ ngoại giao bình thường" và "tương tự như những gì mà các gián điệp đang làm". Đáp lại phát biểu này, phía cơ quan ngoại giao Trung Quốc gọi cáo buộc trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo  là "sự vu khống". Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên hứa trao trả thi thể quan chức Hàn Quốc chết trên biển

Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27/9 đăng tải bài viết cho biết Triều Tiên đã bắt đầu tìm kiếm thi thể quan chức Hàn Quốc thiệt mạng và hứa sẽ trả lại nếu phát hiện. Hàn Quốc đang tìm kiếm thi thể quan chức 47 tuổi, thiệt mạng do đạn của binh sĩ Triều Tiên hôm 22/9, khi người này trôi dạt trên biển vào vùng biển của Triều Tiên. Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã đốt thi thể người này, trong khi Bình Nhưỡng nói người đàn ông đã mất tích sau khi các binh sĩ nổ súng. Xem chi tiết tại đây

Thảm kịch rơi máy bay khiến 26 sinh viên thiệt mạng ở Ukraine

Một máy bay vận tải quân sự An-25 của Ukraine đã rơi vào đêm 25/9 (giờ địa phương), sau khi phi công báo động cơ trái của máy bay bị trục trặc. Trên máy bay có 20 học viên quân sự và 7 thành viên phi hành đoàn. Đến nay, 26 người được xác nhận đã thiệt mạng, chỉ duy nhất một học viên may mắn sống sót nhưng bị thương nặng. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Belarus Lukashenko nhậm chức nhiệm kỳ thứ 6

Thông tấn Belarus BelTA cho biết, buổi lễ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ 6 của ông Aleksander Lukashenko diễn ra ngày 23/9 tại Dinh Độc lập ở thủ đô Minsk với sự góp mặt của khoảng 700 quan chức hàng đầu và đại diện người dân Belarus.Cùng lúc đó, hàng chục ngàn người dân Belarus đã đổ ra đường để biểu tình phản đối. Xem chi tiết tại đây

Thiện Minh
.
.
.