(NÓNG TUẦN QUA) "Bão" COVID-19 trở lại; Nga-Mỹ lao vào cuộc chiến mới

Thứ Hai, 19/04/2021, 07:03
Số ca lây nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu tăng trở lại ở mức báo động, Nga-Mỹ lao vào cuộc chiến ngoại giao mới và tình hình hạt nhân ở Iran là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Tổng thống Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden ngày 15/4 đã công bố đề cử 9 nhà ngoại giao làm Đại sứ Mỹ tại các nước, trong đó đề cử ông Marc Evans Knapper, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc, trở thành Đại sứ kế tiếp ở Việt Nam. Trước đây, ông Knapper từng làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Iraq. Ông Knapper có thể nói tiếng Việt. Xem chi tiết tại đây

COVID-19 có dấu hiệu leo thang trở lại. Ảnh: ITN

Đại dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ đáng báo động

Tại một cuộc họp báo tập trung vào tình hình dịch COVID-19 tại Papua New Guinea và khu vực Tây Thái Bình Dương hôm 16/4, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết "các ca mắc mới và tử vong đang tiếp tục gia tăng với tốc độ đáng lo ngại"."Thông điệp của chúng tôi đến người dân toàn cầu hiện tại vẫn giữ nguyên. Tất cả chúng ta đều đóng vai trò góp phần đẩy lùi đại dịch này", giám đốc WHO nói. Xem chi tiết tại đây

Nga-Mỹ trục xuất nhà ngoại giao của nhau

Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kí lệnh trừng phạt nhằm vào 30 thực thể của Nga, gồm 6 công ty bị cáo buộc có dính líu đến nghi án tấn công mạng hồi năm ngoái. Lệnh trừng phạt còn bao gồm việc trục xuất hơn 10 nhà ngoại giao Nga. Hai ngày sau, Moscow cho biết sẽ đưa 8 quan chức Mỹ vào danh sách trừng phạt và hạn chế hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ Mỹ tại Nga. Hai bên hiện cũng đang tranh cãi gay gắt về vấn đề Ukraine. Xem chi tiết tại đây

Iran làm giàu uranium mức 60%, tiến sát cấp độ vũ khí

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi ngày 14/4 đã gửi thư đến các quốc gia thành viên, trong đó xác nhận Iran đã vừa thông báo về kế hoạch làm giàu uranium ở mức độ tinh khiết 60%. Động thái trên được loan báo trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), đang diễn ra ở Vienna của Áo. Xem chi tiết tại đây

Ukraine dọa phát triển vũ khí hạt nhân

Đại sứ Ukraine tại Đức Andrej Melnyk ngày 16/4 cảnh báo Kiev đang cân nhắc việc tự trang bị vũ khí hạt nhân nếu không được kết nạp thành thành viên của khối quân sự NATO. Ukraine từng sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng đã từ bỏ vào năm 1994 trước áp lực của cộng đồng quốc tế. "Chúng tôi cần những hệ thống vũ khí hiện đại nhất để tăng cường khả năng phòng thủ của mình", ông Andrej Melnyk nói. Xem chi tiết tại đây

Cảnh sát Mỹ bắn chết cậu bé 13 tuổi đang giơ tay đầu hàng

Cảnh sát bang Chicago của Mỹ tuần qua công bố đoạn video cho thấy một cảnh sát bắn chết một cậu bé 13 tuổi trong một con hẻm hơn hai tuần trước, khi cậu bé này trông có vẻ như đang giơ tay đầu hàng. Vụ việc này, cùng với vụ cảnh sát bắn chết Daunte Wright hôm 11/4 ở ngoại ô Minneapolis cũng như phiên tòa xét xử cựu cảnh sát Derek Chauvin liên quan đến cái chết của người đàn ông da màu George Floyd vào tháng 5/2020, đã dấy lên làn sóng biểu tình mới ở nhiều nơi của Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Hàn Quốc thay Thủ tướng

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/4 đã đề xuất thay thế Thủ tướng và một số thành viên nội các trong một nỗ lực cải tổ sâu rộng bộ máy chính phủ, sau khi Đảng cầm quyền của ông thất bại nặng nề tại các cuộc bầu cử địa phương bổ sung. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.