Mỹ xem xét đóng Đại sứ quán tại Cuba

Thứ Hai, 18/09/2017, 08:51
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 17-9 cho biết đang xem xét việc đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Havana, Cuba sau một sự cố chưa xác định nguyên nhân, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều nhà ngoại giao Mỹ.
Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh AP

Phát biểu trong chương trình "Face the Nation" trên kênh CBS, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang "cân nhắc tình hình", đồng thời khẳng định "đây là một vụ việc ngiêm trọng khiến nhiều người gặp vấn đề về sức khỏe".

Tính đến nay, đã có 21 nhà ngoại giao Mỹ ở Havana gặp phải vấn đề về sức khỏe do một sự cố chưa xác định được nguyên nhân và thủ phạm. Cụ thể, một số bị mất thính lực vĩnh viễn hoặc bị chấn động, trong khi những người khác bị đau đầu, buồn nôn, ù tai. Một số người bỗng mất khả năng tập trung và năng lực nhận biết ngôn ngữ.

Cả phía Mỹ và Cuba đều đã tham gia điều tra về vụ việc nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.


Duy Tiến
.
.
.