Mỹ thử nghiệm lá chắn tên lửa tại châu Âu

Thứ Tư, 21/10/2015, 13:22
Hải quân Mỹ ngày 20/10 thông báo, tàu khu trục USS Ross đã lần đầu tiên đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo ở Bắc Đại Tây Dương trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với một số nước thành viên NATO.

Thông báo trên ghi rõ: “Đó là lần phóng đầu tiên một tên lửa đánh chặn SM-3 Block IA bên ngoài ranh giới hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và cũng là lần đầu tiên đánh chặn một tên lửa đạn đạo trên lãnh thổ châu Âu”. 

Tên lửa Terrier Orion bị đánh chặn được phóng từ bệ phóng trên đảo 
Hebrides, Scotland. Tàu khu trục USS Ross mang tên lửa điều khiển, thuộc lớp Arleigh Burke, là một đóng góp của Mỹ vào hệ thống lá chắn tên lửa của NATO. USS Ross được triển khai ở Tây Ban Nha cùng ba tàu khác, gồm USS Donald Cook, USS Carney và USS Porter. 

Washington nhấn mạnh, hệ thống phòng thủ tên lửa của họ là nhằm chống lại các nước có khả năng tấn công Mỹ bằng tên lửa, như Iran, nhưng Nga khẳng định, việc Đông Âu quân sự hóa mâu thuẫn với sự ổn định trong khu vực.

Khổng Hà
.
.
.