Quân đội Slovenia được trao thêm quyền lực

Thứ Tư, 21/10/2015, 14:38
Ngày 20/10, Quốc hội Slovenia đã thông qua một đạo luật nhằm trao thêm quyền lực cho lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới trước làn sóng hàng ngàn người di cư đang từ Croatia tràn vào Slovenia sau khi Hungary phong tỏa biên giới.
Đạo luật mới cho phép các binh sĩ quân đội nắm quyền kiểm soát khu vực biên giới khi lực lượng Cảnh sát vắng mặt. Quân đội Slovenia đã bắt đầu giúp đỡ bảo vệ biên giới từ hôm 19/10, nhưng chỉ trong khi cảnh sát có mặt.

Hơn 20.000 người di cư đã tới Slovenia vào sáng 17/10, đề từ đây họ di chuyển sáng Austria. Ít nhất 6.000 người đã ở lại Slovenia trong đêm cùng ngày, chính phủ nước chủ nhà đã cung cấp cho người di cư nơi trú ẩn tại các trung tâm tị nạn.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Slovenia Miro Cerar cho biết sẽ chính thức yêu cầu EU hỗ trợ tài chính. Trong khi đó, các đảng đối lập cho rằng, Chính phủ nên làm theo cách của Hungary và thiết lập một hàng rào tại biên giới Slovenia – Croatia để ngăn chặn dòng người di cư.

Cảnh sát và người di cư tại biên giới Slovenia – Croatia.
Khổng Hà
.
.
.