Mỹ phóng thích điệp viên của Israel

Thứ Sáu, 20/11/2015, 21:29
Ngày 20/11 BBC đưa tin, Jonathan Pollard- người bị kết tội làm gián điệp cho Israel sẽ được phóng thích khỏi một nhà tù Mỹ.

Cựu sĩ quan Tình báo Hải quân Mỹ, 61 tuổi đã bị bắt khi đang bán các tài liệu mật vào năm 1985 và được đưa ra xét xử 2 năm sau đó. Hiện nay, Pollard đang thụ án tại một nhà tù ở Bắc Carolina.

Jonathan Pollard, ảnh chụp năm 1998. Ảnh: AP.

Pollard từng là nguyên nhân gây căng thẳng mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm Mỹ - Israel. Quốc gia Do Thái ban đầu phủ nhận vai trò điệp viên của Pollard, tuy nhiên vào năm 1996, Israel đã cấp quyền công dân cho cựu sỹ quan Tình báo Hải quân Mỹ này và đến năm 1998 họ chính thức thừa nhận Pollard là điệp viên của mình.

Điệp viên Israel sẽ được phóng thích từ một nhà tù North Carolina. Ảnh: AP.

Chính phủ Mỹ quyết định phóng thích Pollard với điều kiện ông này không xuất cảnh trong vòng 5 năm tới. Trong khi Pollard lại cho biết ông muốn tới Israel để đoàn tụ với người vợ thứ 2 của mình.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.