Mỹ khẳng định sát cánh cùng Đông Nam Á trước sức ép từ Trung Quốc

Thứ Năm, 28/01/2021, 10:40
Tân Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Washington sẵn sàng sát cánh cùng các nước Đông Nam Á trước sức ép từ Trung Quốc. 
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh AP. 
Mỹ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông vượt quá những gì họ được phép theo luật pháp quốc tế và đứng về phía các nước Đông Nam Á chống lại áp lực của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ngày 27/1.

Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, tân Ngoại trưởng Antony Blinken đã đưa ra những bình luận trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp của Philippines, ông Teodoro Locsin.

“Ngoại trưởng Antony Blinken cam kết sát cánh với các bên tranh chấp Đông Nam Á khi đối mặt với áp lực của Trung Quốc”, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tuyên bố này phần nào nói lên chính sách của chính quyền Biden dự kiến đối với Trung Quốc. 

Trước đó, hôm 14/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lúc đó khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á trong nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích chủ quyền hợp pháp của họ ở Biển Đông.

Điều này được ông Pompeo nhắc đến trong một thông cáo báo chí ngày 14/1 mang tên "Bảo vệ và gìn giữ một Biển Đông tự do và rộng mở", được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải toàn văn trên trang web chính thức.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.