Mỹ đóng cửa lò phản ứng hạt nhân sau hỏa hoạn

Thứ Hai, 07/03/2016, 16:55
Ngày 7-3, Mỹ đã đóng cửa một trong các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Oconee Nuclear Station trên hồ Lake Keowee gần Seneca, South Carolina. sau khi có một loạt các vụ nổ và hỏa hoạn.

Theo trưởng bộ phận ứng phó trường hợp khẩn cấp của nhà máy, lò phản ứng bị ngừng hoạt động là lò số 1 và không có mối đe dọa nào về phóng xạ. Trong khi đó 2 lò phản ứng còn lại vẫn tiếp tục hoạt động.

Theo các quan chức địa phương thì sự cố do một hoạt động bất thường của bộ biến áp lưới bên ngoài nhà máy. Tuy nhiên các nhân viên cứu hộ và người làm việc cho công ty Duke Energy (đơn vị quản lý nhà máy) cũng được sơ tán.

Sự cố xảy ra vào 15h20 giờ địa phương và sau đó, người ta đã nâng cấp cảnh báo nguy hiểm lên cấp độ 2 trong thang cảnh báo tại nhà máy vào 16h58. Oconee đã đi vào hoạt động từ năm 1973 và hiện đóng góp 2.600 MW vào hệ thống điện của Mỹ, hiện đang có kế hoạch mở rộng hoạt động của nó thêm 20 năm nữa.

Bình Nguyễn (theo RT)
.
.
.