Mỹ cấm cơ quan liên bang thuê công nhân nước ngoài

Thứ Ba, 04/08/2020, 14:25
Lệnh này được đưa ra sau khi ông Trump đình chỉ việc cấp thị thực H-1B và một số loại thị thực lao động tạm thời khác cho đến cuối năm nay trong bối cảnh đại dịch ở nước này.
Ảnh minh họa Reuters. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang ưu tiên tuyển dụng cư dân Mỹ (cũng như chủ thẻ xanh) hơn người lao động nước ngoài. Lệnh này cũng yêu cầu các cơ quan liên bang hoàn thành kiểm toán nội bộ để đảm bảo họ không chỉ định nhân viên kỹ thuật nước ngoài tham gia dịch vụ cạnh tranh, thay thế công dân Mỹ.

Lệnh cấm lao động có thị thực H-1B tìm kiếm việc làm trong các cơ quan liên bang được đưa ra sau khi Tennessee Valley Authority (TVA), một tập đoàn thuộc sở hữu của liên bang, công bố kế hoạch thuê ngoài khoảng 20% các vị trí phụ trách công nghệ của mình từ các công ty có trụ sở nước ngoài.

Sau động thái này, ông Trump cho biết ông đã bãi nhiệm hai người được bổ nhiệm trong ban giám đốc của TVA, bao gồm Chủ tịch James Thompson, và đe dọa sẽ sa thải luôn CEO Jeff Lyash.

Duy Tiến
.
.
.