Máy bay Ấn Độ mất tích với 29 người trên khoang

Thứ Sáu, 22/07/2016, 16:11
Ngày 22-7, một máy bay vận tải quân sự AN-32 chở theo 29 người trên khoang của Không quân Ấn Độ đã mất tích trên vùng vịnh Bengal.

Máy bay cất cánh từ Tambaram ở Chennai để tới Port Blair trên đảo Andaman & Nicobar nhưng đã biến mất trên màn hình radar vào khoảng 8h45 (giờ địa phương). Theo dự kiến nó sẽ đến Port Blair vào khoảng 11h30.

Vào thời điểm máy bay mất tích thời tiết đang rất khắc nghiệt. Trong số 29 người trên khoang có có 6 thành viên tổ lái.

Hải quân Ấn Độ, lực lượng bảo vệ bờ biển và Không quân đều đưa lực lượng tới tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Đặc biệt, Ấn Độ đã sử dụng loại phi cơ chống ngầm tiên tiến nhất của họ là P-8I tham gia tìm kiếm.

Loại máy bay AN-32 vốn là các máy bay vận tải tầm trung AN-26 do Liên Xô cũ sản xuất được Ukraine nâng cấp, nó có thể bay 4 giờ liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu.

Những năm gần đây, Ấn Độ liên tục chứng kiến các vụ rơi máy bay chủ yếu là các loại máy bay cũ từ thời Liên Xô. Bảo trì kém, không có phụ tùng thay thế, hoặc máy bay đã tới niên hạn dừng bay được cho là nguyên nhân của nhiều tai nạn.

B.N.(theo indiatimes)
.
.
.