Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học vì ô nhiễm mức cận "rất độc hại"

Thứ Ba, 10/09/2019, 18:15
Nhiều nơi trên bán đảo Malaysia ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí (API) từ 102-195, chỉ số ở ngưỡng có hại cho sức khoẻ. Do đó, gần 400 trường học trong khu vực này đã phải đóng cửa, đồng thời chính phủ Malaysia đang lên kế hoạch áp dụng công nghệ "gieo" mây làm mưa nhân tạo để giảm bớt khói bụi.

Bộ Giáo dục quốc gia Malaysia ngày 10-9 cho biết 347 trường tiểu học và 62 trường trung học cơ sở tại chín tỉnh của bang Sarawak đã phải đóng cửa, sau khi chất lượng không khí giảm mạnh do khói mù. Như vậy, tổng số học sinh phải nghỉ học vì việc này là hơn 150.000. 

Theo Bộ Môi trường Malaysia, chất lượng không khí ở nhiều nơi trong bang Sarawak được ghi nhận ở mức "có hại cho sức khỏe, khi API từ 120-186 điểm. Trong khi đó, nhiều nơi trên bán đảo Malaysia ghi nhận API từ 102-195, tệ nhất là tỉnh Rompin, thuộc bang Pahang. Chỉ số này tại thủ đô Kuala Lumpur ở mức 158 điểm.

Malaysia phải đóng cửa gần 400 trường học vì ô nhiễm không khí nặng. Ảnh: Todayonline. 

Chính phủ Malaysia trước đó đã công bố bảng chỉ số API để cảnh báo về tình trạng ô nhiễm. Theo đó API từ 0-50 là "tốt," từ 51-100 là "trung bình," từ 101-200 là "có hại cho sức khỏe," từ 201-300 là "rất độc hại" và từ 301 trở lên là "nguy hiểm." Trường học sẽ phải đóng cửa ngay lập tức nếu chỉ số API trong một tỉnh vượt ngưỡng 200.

Trước đó, các nhà chức trách địa phương đã cung cấp 500.000 khẩu trang cho người dân tại bang Sarawak. Chính phủ Malaysia cũng đang lên kế hoạch áp dụng công nghệ "gieo" mây làm mưa nhân tạo để giảm bớt khói bụi.

Được biết, Malaysia gặp phải tình trạng báo động trên là do ảnh hưởng của việc cháy rừng trong khu vực, đăc biệt là ở quốc gia láng giềng Indonesia do nông dân đốt phá rừng để thu hoạch dầu cọ.

Hôm 9-9, Malaysia đã đề nghị trợ giúp Indonesia khống chế các đám cháy rừng tồi tệ nhất trong 20 năm qua trên đảo Sumatra và Borneo tại nước này.

Linh Đan
.
.
.