Gần 3.000 người Iraq thiệt mạng trong các cuộc bạo lực tháng 11

Thứ Sáu, 02/12/2016, 15:19

Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm, 1-12 cho biết, 2.885 người Iraq đã thiệt mạng trong các cuộc khủng bố và bạo lực trên toàn nước này trong tháng 11, tăng 60% so với số liệu ghi nhận được trong tháng 10. 

Tuyên bố của Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Năm, 1-12 cho biết, 1.959 và 926 là số lượng thiệt mạng của các binh lính và người dân Iraq trong tháng 11 vừa qua, tăng 60% so với số liệu tháng 10. Ngoài ra, các cuộc khủng bố và bạo lực cũng đã khiến ít nhất thêm 450 người bị thương.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Sở dĩ có sự gia tăng thương vong đáng kể này là do hơn 10.000 quân Iraq đã mở chiến dịch tấn công lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát thành trì Mosul của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Iraq, ông Jan Kubis lên tiếng: “Con số thương vong này thực sự đáng kinh ngạc và số lượng dân thường thiệt mạng chiếm một phần đáng kể trong đó”.

Ông cũng cho biết thêm, IS đã sử dụng chiến thuật tàn ác nhất lịch sử. Chúng lấy nhà dân làm vị trí để ngắm bắn, cũng như bắt cóc người dân làm lá chắn sống để di chuyển.

Số lượng thương vong nhiều nhất ghi nhận được trong tháng 11 là ở tỉnh Nineveh với 332 người. 

Linh Bùi (tổng hợp)
.
.
.