Lào xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Thứ Ba, 24/03/2020, 15:46
Bộ Y tế Lào ngày 24/3 xác nhận nước này đã phát hiện 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên, Laotian Times đưa tin.

Ảnh minh họa. Ảnh: Laotian Times

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 24/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthone Muongpak cho biết, 2 trường hợp lây nhiễm COVID-19 đầu tiên tại nước này đều mang quốc tịch Lào. Cả 2 đều từng đi nước ngoài thời gian qua.

Trường hợp lây nhiễm đầu tiên là một nữ hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi từng đến Vangvieng, Luang Prabang phía bắc Lào và đến Campuchia trước khi có các triệu chứng của COVID-19, theo Xinhua.

Trường hợp thứ hai là một nam nhân viên khách sạn 28 tuổi, được cho là bị lây nhiễm COVID-19 khi đang tham dự một khóa huấn luyện tại Thái Lan từ ngày 5 đến 8/3, theo Laotian Times.

Bệnh nhân nam có triệu chứng ốm, đau họng từ hôm 23/3 và được đưa vào viện ngay lập tức. Bệnh nhân nữ phát hiện triệu chứng từ ngày 10/3 và cũng đã được đưa đi xét nghiệm và điều trị.

Cả hai trường hợp lây nhiễm và những người từng tiếp xúc với họ đã được cách ly, quan chức Lào thông tin thêm. Lào cũng đã tiến hành xét nghiệm hơn 100 trường hợp nghi nhiễm.

Như vậy, Lào là quốc gia cuối cùng tại Đông Nam Á phát hiện ca nhiễm COVID-19. Trước đó, sáng 24/3, Myanmar lên tiếng xác nhận 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại quốc gia này.

Lam Ninh
.
.
.