Lần đầu tiên trong 3 tháng, Mỹ có ít hơn 1.000 ca tử vong trên ngày

Thứ Ba, 09/03/2021, 19:02
Lần đầu tiên trong vòng hơn 3 tháng qua, Mỹ ghi nhận ít hơn 1.000 ca tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.
Người Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ được nới lỏng hạn chế hơn trong gặp gỡ. Ảnh minh họa AP. 

Theo đó, ngày 9/3, Mỹ chỉ ghi nhận 749 ca tử vong trong 24 tiếng, thấp hơn nhiều so với con số 4.473 ca tử vong 1 ngày được ghi nhận ngày 12/1.

Lần gần nhất số ca tử vong dưới mức 1.000 ca theo ngày tại Mỹ được ghi nhận là vào ngày 29/11/2020, với 822 ca.

Mỹ ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất thế giới, với hơn 29 triệu ca, trong khi số ca tử vong là hơn 525.000 ca. Tuy vậy, Mỹ cũng là nước có tiến độ triển khai tiêm chủng COVID-19 hàng đầu thế giới. Đến nay, đã có 92 triệu người được tiêm vaccine chống COVID-19.

Đến nay, 3 loại vaccine đã được cấp phép cho sử dụng khẩn cấp tại Mỹ. Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng Mỹ sẽ có đủ vaccine để tiêm cho tất cả người trưởng thành tại nước này vào cuối tháng 5.

Trong khi đó, gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD đã được Thượng viện Mỹ thông qua, sắp được Hạ viện chấp thuận và trình lên Tổng thống Joe Biden để ký ban hành.

Dù tình hình ca nhiễm và tử vong mới có xu hướng giảm, các quan chức y tế vẫn thận trọng cảnh báo về sự gia tăng các ca nhiễm chủng virus mới và dễ lây nhiễm hơn tại Mỹ.

Cả Tổng thống Biden và các quan chức y tế đã chỉ trích một số bang dỡ bỏ quá sớm các hạn chế chống dịch, một động thái được cho là có thể kéo dài dịch.

Một thông báo mới từ giới chức y tế Mỹ được công bố ngày 8/3 cho biết, người dân đã được tiêm chủng đầy đủ có thể được gặp gỡ những người đã tiêm chủng khác hoặc những người có ít nguy cơ nhiễm bệnh nặng theo nhóm nhỏ, trong nhà mà không cần đeo khẩu trang hay giãn cách. Dù vậy, khi đến những nơi công cộng hoặc gặp gỡ những người chưa được tiêm đầy đủ, các biện pháp chống dịch vẫn cần được áp dụng.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.