2 máy bay chiến đấu xuất kích khẩn cấp "hộ tống" Boeing 747

Thứ Ba, 05/07/2016, 17:19
2 máy bay phản lực chiến đấu Không quân Thụy Sĩ đã phải xuất kích khẩn cấp để hộ tống máy bay chở khách của Hàng không El Al đang trên đường bay từ New York (Mỹ) đến Tel Aviv (Israel) vì có đe dọa đánh bom vào chiều 5-7.

2 máy bay chiến đấu Thụy Sĩ đã phải cất cánh khẩn cấp để hộ tống máy bay dân dụng Boeing 747 của Hàng không Israel El Al đồng thời thiết lập liên lạc trực quan với phi công, khi bay qua Thụy Sĩ, người phát ngôn Skyguide, ông Vladi Barrossa cho thông tấn DPA biết.

Hàng không El Al cho biết họ nhận được một nguồn tin nặc danh có “một quả bom được cài trên chuyến bay mang số LY002.

Máy bay chiến đấu Không quân Thụy Sĩ

Boeing 747 của Al Al được bảo vệ rời không phận Thụy Sĩ an toàn.

Tuy nhiên, tập đoàn cho biết thêm máy bay vẫn tiếp tục bay đến Cảng hàng không Ben Gurion ở Tel Aviv.

Cho đến 16h50’ (giờ Hà Nội) chiều 5-7, El Al vẫn chưa có biết cảnh báo có bom trên máy bay là thật hay giả cũng như thông tin chi tiết về vụ việc.

Chuyến bay LY002 Hàng không El Al hạ cánh an toàn xuống sân bay Tel Aviv.

Thông tấn Haaretz đưa tin, không có báo động khẩn cấp ở sân bay Ben Gurion. Chuyến bay LY002 hạ cánh theo lịch bay xuống Tel Aviv.

Trúc Phạm
.
.
.