Không đạt thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cảnh báo "rắn"

Thứ Năm, 20/02/2020, 15:22
Nga cảnh báo việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân đội Syria tại khu vực biên giới sẽ là kịch bản tồi tệ nhất, đồng thời nhấn mạnh Ankara chỉ có quyền tấn công khủng bố ở Idlib.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm ngày 19/2 cảnh báo nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng Syria ở tỉnh Idlib của Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ một số nhóm vũ trang chống chính phủ, đồng thời gọi đây "là kịch bản tồi tệ nhất", theo The Defense Post.

Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Idlib. Ảnh: ITN

Theo lời quan chức Nga, nước này không phản đối Thổ Nhĩ Kỳ tấn công "các nhóm khủng bố ở Idlib" theo các thỏa thuận hiện có dựa trên văn kiện hai bên đạt được năm 2018. Ông Peskov cũng nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục giữ liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát ngôn trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/2 cho hay các cuộc đàm phán của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về Idlib đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Hai bên tiến hành ít nhất 4 cuộc gặp từ tháng 1.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018 đồng ý thiết lập vùng phi quân sự ở tỉnh Idlib và yêu cầu các tay súng Hồi giáo phải rút khỏi vùng đệm. Tuy nhiên, Nga sau đó khẳng định các nhóm khủng bố vẫn tiếp tục hoạt động ở tỉnh này, sử dụng Idlib là nơi phát động các cuộc đột kích căn cứ Nga.

Điện Kremlin cáo buộc việc Thổ Nhĩ Kỳ "ngó lơ" hoạt động chống khủng bố là lí do quân đội Syria từ tháng 12/2019 tiến hành chiến dịch quân sự ở khu vực này. Nga đã điều máy bay chiến đấu hỗ trợ lực lượng của Damascus.

Đáp lại hành động của Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đe dọa sẽ triển khai một chiến dịch quân sự ở tỉnh Idlib vào cuối tháng nếu Damascus không rút lui. "Một chiến dịch quân sự ở tỉnh Idlib sắp diễn ra", Erdogan khẳng định.

Vài tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai khoảng 5.000 binh sĩ và duy trì trên dưới 1.000 xe tăng, thiết giáp ở Idlib bảo vệ các chốt quân sự. Loạt vụ đụng độ xảy ra hồi đầu tháng khiến 13 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và gần 100 quân nhân Syria thiệt mạng.

Thiện Nhân
.
.
.