Israel lần đầu lên tiếng về vụ máy bay Nga bị bắn hạ

Thứ Ba, 18/09/2018, 20:17
Theo RT, Quân đội Israel ngày 18-9 đã bày tỏ "thương tiếc" về cái chết của các thành viên phi hành đoàn của một chiếc máy bay quân sự Nga bị Syria bắn hạ trong một cuộc không kích của Israel.

Ảnh minh họa. RT

Trong thông báo mới được đưa ra, Bộ Quốc phòng Israel bày tỏ "thương tiếc về cái chết của các thành viên phi hành đoàn của máy bay Nga mà đã bị bắn hạ vào đêm 17-9 do sự đáp trả của Syria."

Không dừng lại ở đó, Bộ này còn cho rằng quân đội của chính quyền Assad đã bắn hạ máy bay Nga và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ việc này. Israel cũng nhận thấy Iran và tổ chức khủng bố Hezbollah phải chịu trách nhiệm về sự việc đáng tiếc này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu tập Đại sứ Israel tại Nga Gary Koren để làm rõ thêm về vụ việc này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết căn cứ không quân Nga Hmeimim đã mất liên lạc với phi hành đoàn của máy bay Il-20 vào chiều 17-9 trong một cuộc tấn công của 4 máy bay Israel F-16 nhằm vào các mục tiêu tại Syria ở tỉnh Latakia.

Bộ này sau đó đã có tuyên bố ngầm chỉ trích Israel có liên quan đến vụ việc.

Duy Tiến
.
.
.